Tai nạn máy bay thảm khốc tại Sudan do thời tiết xấu

Điều kiện thời tiết xấu là nguyên nhân vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra tại Sudan ngày 19/8 khiến toàn bộ 31 người có mặt trên máy bay thiệt mạng. Hãng thông tấn chính thức SUNA của Sudan đã khẳng định thông tin này.

Điều kiện thời tiết xấu là nguyên nhân vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra tại Sudan (Xuđăng) ngày 19/8 khiến toàn bộ 31 người có mặt trên máy bay thiệt mạng. Hãng thông tấn chính thức SUNA của Sudan đã khẳng định thông tin này.

Theo hãng SUNA, do điều kiện thời tiết xấu khiến tầm nhìn bị hạn chế, nên trong lần thứ hai tìm cách hạ cánh xuống sân bay thành phố Talodi, bang nam Kordofan ở miền nam nước này, viên phi công lái chiếc máy bay Antonov chở phái đoàn chính phủ Sudan đã đâm vào núi khiến máy bay bị nổ tung.

Tai nạn thảm khốc khiến toàn bộ 31 người có mặt trên máy bay, trong đó Bộ trưởng Tôn giáo Sudan, ông Ghazi al-Sadiq, đã thiệt mạng.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin khác, trong số những người thiệt mạng còn có một số thành viên Chính phủ Sudan khác, nhưng hiện danh tính và chức vụ của những người xấu số này chưa được tiết lộ.

Chuyến bay định mệnh nói trên khởi hành từ Khartoum và chở phái đoàn quan chức cấp cao Chính phủ Sudan tới Nam Kordofan để tham dự buổi lễ kết thúc tháng lễ Ramađan của người Hồi giáo.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.