Tổng thống Sudan (Xuđăng) OmarHassan al-Bashir và người đồng cấp South Sudan(Nam Xuđăng) Salva Kiir tối 14/7 đã tiến hành cuộc hội đàm trực tiếp đầutiên kể từ khi hai quốc gia láng giềng thù địch ở bên miệng hố chiến tranh hồitháng 4 vừa qua.
Cuộc gặp này đem lại hy vọngvề một giải pháp hiệp thương cho các tranh chấp biên giới và giàu mỏ giữa haibên trước thời hạn chót do Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc đưa ra.
Cuộc hội đàm diễnra tại thủ đô Addis Ababa của Êtiôpi ngay sau cuộc họp của Liên minh châu Phi(AU), trong đó cả hai nhà lãnh đạo đều cam kết xúc tiến các cuộc thương lượnghòa bình cho cuộc xung đột hiện nay.
Phát biểu với báogiới, Trưởng đoàn đàm phán South Sudan Pagan Amum cho biết "Hai tổng thốngđã nhất trí và chỉ đạo các chuyên gia đàm phán hai bên tiến hành thảo luận,trình bày những quyết định táo bạo về những vấn đề chính, cũng như đã đạt đượcthỏa thuận trong tất cả các lĩnh vực".
Tại cuộc gặp, Tổng thống Salva Kiir nhấnmạnh lợi ích chiến lược của South Sudan làphát triển quan hệ hợp tác hòa bình với tất cả các nước láng giềng. Ông Amunđánh giá cuộc gặp diễn ra tốt đẹp.
Tuần trước, Tổng thốnghai nước cũng đã chấp thuận ngừng các hành động thù địch và cam kết theo đuổihòa bình và trở thành "đối tác chiến lược tinh thần mới".
Xung đột gia tănggiữa Sudan và South Sudan liên quan đến những tranh chấp biên giới và nguồn dầumỏ trong tháng 4 vừa qua đã khiến người ta lo ngại về nguy cơ bùng phát chiếntranh giữa hai bên.
Trước nguy cơ này, AU và Liênhợp quốc đã phải đưa ra thời hạn chót áp dụng các biện pháp trừng phạt từ ngày2/8 tới nếu hai nước không giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp biên giới,dầu mỏ và một số tranh cãi về an ninh.
TTXVN/Tin Tức