Tài liệu tình báo của Mỹ dự đoán Nga có thể kiểm soát Bakhmut

Tờ Newsweek cho biết họ đã thu thập được hơn 40 tài liệu tình báo bị rò rỉ của Mỹ cho thấy Washington đang “theo dõi sát sao” cuộc giao tranh ở Bakhmut, lập bản đồ các vị trí của quân đội Nga, cùng danh sách điện thoại di động cá nhân và radar.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine khai hoả vào tiền tuyến gần Bakhmut, vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin, phần lớn các tài liệu mà Newsweek thu thập được phân loại là “tuyệt mật”. Đây là một phần trong số tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc đã bị Jack Douglas Teixeira, Vệ binh Quốc gia 21 tuổi, tải lên nhóm trò chuyện trên ứng dụng Discord. Những hình ảnh chụp màn hình cho thấy thông tin tổng quan hàng ngày về chiến trường xung quanh Bakhmut và các khu vực khác của Ukraine, đồng thời trình bày chi tiết vị trí của cả lực lượng Nga và Ukraine, ước tính về số lượng, tỷ lệ sử dụng đạn dược, và những tổn thất về lãnh thổ.

Nội dung của tài liệu mật dường như cho rằng thành phố Bakhmut, nơi Kiev coi là thành trì quan trọng ở vùng Donbass, chắc chắn sẽ rơi vào tay Nga. Đây sẽ là “đòn tâm lý” đối với Kiev bởi tinh thần của những binh sĩ Ukraine gần Bakhmut đang xuống thấp sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt. 

Tuy nhiên, theo Newsweek, Washington không tin rằng thành phố Bakhmut có ý nghĩa quan trọng đối với tổng thể cuộc xung đột và đang hướng tới xây dựng cuộc phản công mùa xuân theo kế hoạch của Ukraine, được cho là sẽ diễn ra vào cuối tháng 4.

Tài liệu bị rò rỉ cũng nêu chi tiết về việc chuyển giao trang thiết bị và lịch trình huấn luyện cho 9 lữ đoàn mà Ukraine thành lập cho cuộc tấn công mùa xuân với sự giúp đỡ của Mỹ và các đồng minh. Ngoài ra, Ukraine cũng tự thành lập thêm 3 lữ đoàn bổ sung khác ở trong nước.

Trong số 9 lữ đoàn được các nước phương Tây huấn luyện và trang bị, 6 lữ đoàn sẵn sàng hoạt động vào ngày 31/3, trong khi 3 lữ đoàn còn lại sẽ sẵn sàng hoạt động vào ngày 30/4. 

Phía Ukraine chưa bình luận về những thông tin nêu trên. Tuy nhiên, Kiev từng khẳng định tài liệu này là giả mạo.

Trước đó, tờ Bild của Đức cho rằng nhiều binh sĩ Ukraine không tin rằng Bakhmut đáng bám trụ. Họ đag “căng thẳng và lo lắng” khi Nga giành quyền tiếp quản từng con đường trong thành phố này. Nhà báo tự do Jan Humin đã mô tả tình hình trong thành phố là “địa ngục” và dự đoán việc Nga kiểm soát thành phố chỉ là “vấn đề thời gian”.

Vào ngày 2/4, các tay súng của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tuyên bố rằng họ đã giành được tòa thị chính của thành phố.

Trận chiến Bakhmut, thành phố khoảng 70.000 dân trước khi xung đột bùng nổ, đã trở thành một trong những chiến trường ác liệt nhất trong xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Moskva triển khai hàng chục nghìn quân tham gia vào các cuộc tấn công trực diện. 

Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công mới vào bên trong thành phố, cắt sâu hơn vào khu vực do lực lượng Ukraine kiểm soát.

Quân đội Ukraine cũng vẫn đang cầm cự bất chấp tổn thất nặng nề và những tranh cãi về việc có nên rút quân. Song, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố chắc chắn sẽ giành lại thành phố bằng mọi giá, bất chấp cảnh báo từ phương Tây rằng những nỗ lực đó có thể làm tiêu hao lực lượng và cản trở cuộc phản công mùa xuân của nước này.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Trump bác bỏ cảnh báo về AI sáu lần trong một ngày

Tổng thống Trump bác bỏ cảnh báo về AI sáu lần trong một ngày

Ngày 14/9, Tổng thống Donald Trump liên tiếp bác bỏ những cảnh báo về nguy cơ của trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng những lo ngại về công nghệ này là “trò lừa đảo”, đồng thời khẳng định Mỹ cần ưu tiên duy trì lợi thế trước Trung Quốc và những lợi ích kinh tế do AI mang lại.

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.