Tái khởi động đàm phán vấn đề hạt nhân Iran

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton ngày 7/3 (giờ VN) cho biết nhóm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức (P5+1) đã nhận được đề nghị từ Iran...

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton ngày 7/3 (giờ VN) cho biết nhóm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức (P5+1) đã nhận được đề nghị từ Iran về việc khởi động lại các cuộc đàm phán vấn đề hạt nhân của nước này.

Thông báo trên của bà Catherine được đưa ra trong bối cảnh Ixraen đang đe dọa không kích các cơ sở hạt nhân của Iran bị nghi ngờ là để sản xuất vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Mỹ vẫn cố thuyết phục đồng minh Ixraen phải kiềm chế, và tránh hành động quân sự đơn phương vì điều này sẽ mang lại hậu quả khôn lường cho sự ổn định cả khu vực.

Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong cuộc hội đàm ngày 5/3 tại Nhà Trắng với Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu tuyên bố Mỹ, trong trường hợp cần thiết, sẽ sử dụng vũ lực để bảo vệ các lợi ích của mình, nhưng trước mắt kêu gọi đồng minh Ixraen hãy kiên trì chờ thêm một thời gian để các đòn trừng phạt kinh tế phát huy hiệu quả.

L.H (tổng hợp)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.