Tái hiện nét đặc trưng sông nước Nam Bộ

Ngày 12/2 (tức 25 tháng Chạp), tại tuyến đường Nguyễn Văn Của (phường Phú Định), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP. Hồ Chí Minh phối hợp UBND phường Phú Định tổ chức Lễ khai mạc Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026.
Chú thích ảnh
Khung cảnh Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 được trang hoàng rực rỡ vào buổi tối. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, Chợ hoa Xuân năm nay có hơn 500 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng với nhiều chủng loại phong phú, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm Tết của người dân và du khách. Không gian chợ được thiết kế kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại, tái hiện nét đặc trưng sông nước Nam Bộ.

Chú thích ảnh
Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 rực rỡ sắc màu.

Tiếp nối những năm trước, chợ hoa có sự tham gia của các địa phương như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh. Điểm nhấn của sự kiện là không gian trưng bày gốm truyền thống Vĩnh Long, được bố trí trong tổng thể tiểu cảnh theo chủ đề “Trên bến dưới thuyền”, góp phần giới thiệu nét đặc sắc của các làng nghề vùng sông nước.

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, năm nay, Ban Tổ chức mở rộng phố ẩm thực trên đường Mạc Vân, mở rộng không gian chợ sang đường Bình Đông và tổ chức trình chiếu mapping tại khu vực nhà cổ. Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên chợ hoa được số hóa với cổng thông tin điện tử và 7 kiosk tra cứu, hỗ trợ người dân tìm kiếm thông tin gian hàng, sản phẩm và lịch hoạt động. Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị, phường Phú Định phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan, mua sắm các sản phẩm nông sản.

Để kịp tiến độ tập kết, trưng bày và mở bán phục vụ người dân dịp cao điểm trước Tết, nhiều nhà vườn đã vận chuyển hàng hóa xuyên đêm để đưa hoa, cây kiểng lên TP. Hồ Chí Minh trước cao điểm mua sắm. Bên cạnh các ghe neo đậu dưới bến, một số điểm bán mở rộng trưng bày trên vỉa hè nhằm tăng lượng hàng phục vụ khách. Giá mai năm nay tương đương năm trước; chậu nhỏ dao động từ 200.000-600.000 đồng, mai trung và lớn từ 2-10 triệu đồng tùy dáng, thế và độ tuổi. Phân khúc mai tầm trung, giá dưới 1 triệu đồng được nhiều khách hàng quan tâm.

Anh Tiến Minh, một nhà vườn tại Vĩnh Long cho biết, gia đình đưa khoảng 250 chậu mai lên bến Bình Đông và dự kiến bán đến 29 tháng Chạp. Những ngày đầu, khách chủ yếu tham quan, chụp hình; sức mua thường tăng mạnh từ ngày 25 tháng Chạp trở đi. Theo các tiểu thương, lượng ghe hoa sẽ tiếp tục đổ về trong những ngày tới khi thị trường bước vào giai đoạn sôi động nhất trước Tết.

Chú thích ảnh
Không gian trưng bày các sản phẩm nông sản đến từ Vĩnh Long.

Còn chị Lệ Thu, tiểu thương kinh doanh đặc sản sen đến từ Đồng Tháp cho hay, năm nay, chị mang lên chợ hơn 30 mặt hàng chế biến từ sen như hạt sen sấy, trà tim sen, mứt sen và sữa sen. Dù chi phí vận chuyển tăng nhẹ so với năm trước nhưng tiểu thương vẫn giữ giá ổn định để kích cầu tiêu dùng dịp Tết.

Năm nay, Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” cũng thu hút hơn 120 đơn vị đến từ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Thành phố Huế và TP. Hồ Chí Minh tham gia, giới thiệu các sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP và ẩm thực dân gian. Một số sản phẩm tiêu biểu gồm ớt trái cây, hồng treo gió (Lâm Đồng); bánh tráng, muối, gạo tím (Tây Ninh); yến sào, rong nho (Khánh Hòa); sản phẩm từ sen (Đồng Tháp); mật ong (Vĩnh Long). Ngoài ra còn có các mặt hàng mới như chuối bàn tay, nấm đông trùng hạ thảo cùng nhiều giống cây ăn trái đặc sản. Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra đến hết ngày 15/2 (tức 28 tháng Chạp).

Tin, ảnh: Xuân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.