Tái hiện hào khí tuổi trẻ yêu nước qua Đêm hội Quang Trung

Kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tối 8/1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1), Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tái hiện “Đêm hội Quang Trung” và Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Chú thích ảnh
Tiết mục "Thăng Long hành khúc". 

Trở lại với Đêm hội Quang Trung hôm nay là những cô chú từng trực tiếp tham gia Đêm hội Quang Trung đầy hào khí dân tộc cách đây 55 năm; các cô chú từng tham gia phong trào đấu tranh của học sinh - sinh viên thời kháng chiến chống Mỹ; những nhân chứng lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968… và đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh thành phố cùng tham dự chương trình.

Sau 55 năm, một lần nữa, Đêm hội Quang Trung được tái hiện với đầy đủ những ca khúc đấu tranh vang vọng khắp đô thành năm nào. Các ca khúc như “Đêm hội Quang Trung”, “Thăng Long hoài khúc”,“Tin tưởng ca”, “Tự nguyện”, “Dậy mà đi”… nhằm giúp các bạn trẻ cảm nhận phần nào hào khí những ngày bão lửa, nhắc nhở thế hệ đi sau mãi ghi nhớ độc lập tự do đã được đánh đổi bằng tuổi xuân của bao người. Cùng với đó là những ca khúc mang âm hưởng thời đại như “Bản hùng ca mùa Xuân”, “Tiến về Sài Gòn”, “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, “Tự hào Thành phố tôi yêu”…, khẳng định lòng tri ân và nhiệt huyết tuổi trẻ quyết tâm tiếp nối truyền thống bao lớp cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của ca sỹ Dương Quốc Hưng, Tùng Lâm, Đoàn Đại Hòa, Nam Cường, nhóm The Sun, Sao Việt… và đặc biệt là các thành viên của Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Thành đoàn - những người từng làm nên Đêm hội Quang Trung, đấu tranh vì hòa bình 55 năm về trước.

Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, những ngày tháng hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 nhằm khẳng định sức mạnh của Nghị quyết Quang Trung trong lực lượng thanh niên Thành phố. Trong đó, tiêu biểu là Đại hội Văn nghệ sinh viên, học sinh mừng Tết Quang Trung vào ngày 26/1/1968. Đây không chỉ là một đòn tiến công chính trị ngoạn mục, trực diện vào đầu não Mỹ - Ngụy mà còn là một đòn tiến công văn hóa, văn nghệ sáng tạo, linh hoạt, đầy dũng cảm, khơi dậy một cách sâu sắc “tinh thần Quang Trung”. 

Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc tới các chiến sĩ cách mạng, những người anh hùng như đồng chí Nguyễn Sơn Hà (Bảy Thép), Lê Văn Nghề (Năm Lăng), Lê Thị Bạch Cát (Sáu Xuân), Nguyễn Thị Dĩnh (Sáu Phương), Huỳnh Thị Thanh Tâm (Út Thanh), Phạm Thị Thu Vân (Bảy Thủy)… đã hy sinh trên mặt trận giải phóng dân tộc. 

Chú thích ảnh
Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhận bức tranh “Mậu thân 1968 – Một thiên hùng ca” do Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn trao tặng. 

Theo bà Phan Thị Thanh Phương, với tinh thần “Yêu nước - Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Hội nhập”, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; của thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn Thành phố sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thắp sáng niềm tin, hoài bão cho thế hệ trẻ; tập trung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống anh hùng cách mạng, truyền thống văn hóa lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Tại chương trình, Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên dương 21 gương “Sinh viên 5 tốt” và 34 gương “Học sinh 3 tốt” Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2022, nhân Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2023).

Trước đó, Ban Tổ chức đã tổ chức xét chọn và tuyên dương 236 gương “Sinh viên 5 tốt”, 10 “Tập thể sinh viên 5 tốt” và 156 gương “Học sinh 3 tốt” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.