Lãnh đạo Liên minh thế giới các Trung tâm Tài chính quốc tế tham gia Tổ Tư vấn VIFC-HCMC

Ngày 12/7, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) công bố quyết định thành lập Tổ Tư vấn VIFC-HCMC gồm 13 thành viên, quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước từng giữ các vị trí quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và hoạch định chính sách.
Chú thích ảnh
Các chuyên gia trong nước và quốc tế thảo luận về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), ngày 8/7. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn giữ vai trò Tổ trưởng Tổ tư vấn VIFC-HCMC. Ông có nhiều năm nghiên cứu và tư vấn chính sách trong các lĩnh vực kinh tế vĩ mô, tài chính - ngân hàng, chính sách tiền tệ và hoàn thiện thể chế kinh tế.

Danh sách thành viên Tổ Tư vấn cũng quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm điều hành các trung tâm tài chính và định chế tài chính toàn cầu.

Đáng chú ý, ông Philip Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), tham gia với kinh nghiệm về hợp tác chiến lược quốc tế, tài sản số, tài chính hàng không và kết nối các nhà đầu tư, định chế tài chính.

Ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cũng là thành viên Tổ Tư vấn. Ông Marc Knapper có thế mạnh trong các lĩnh vực ngoại giao, thương mại, đầu tư, quan hệ Việt Nam - Mỹ, năng lượng, giáo dục và hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó là các chuyên gia từng giữ vị trí lãnh đạo tại nhiều trung tâm tài chính quốc tế như: Ông Stephen Glynn, nguyên Giám đốc điều hành Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA), nguyên Trưởng bộ phận Thực thi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA); ông Jeff Singer, nguyên Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC);  ông Bhaskar Dasgupta, nguyên Giám đốc Hạ tầng Thị trường Trung tâm Tài chính quốc tế Abu Dhabi (ADGM).

Đặc biệt, Tổ Tư vấn VIFC-HCMC còn có sự tham gia của Tiến sĩ Jochen Biedermann, Tổng Giám đốc Liên minh Thế giới các Trung tâm Tài chính quốc tế (WAIFC). Ông có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực chiến lược phát triển trung tâm tài chính, fintech, tài sản số/kinh tế số, hợp tác quốc tế giữa các trung tâm tài chính và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đại diện khối đầu tư và công nghệ tài chính có ông Don Lam, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc VinaCapital; ông Chia Hock Lai, Chủ tịch Responsible Fintech Institute (RFI), đồng sáng lập kiêm Giám đốc Chiến lược Embed Financial Group Holdings (EFGH); và ông Sam Van, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành SRO Partners.

Ở trong nước, Tổ Tư vấn còn có sự tham gia của GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật; và Tiến sĩ Lưu Ngọc Hiệp, Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC, Tổ Tư vấn có nhiệm vụ hỗ trợ nghiên cứu, tham vấn chính sách và đề xuất định hướng phát triển trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện nhiều lĩnh vực, Tổ Tư vấn sẽ cung cấp các góc nhìn độc lập, kinh nghiệm thực tiễn và khuyến nghị chuyên môn, góp phần nghiên cứu, tham vấn chính sách, đề xuất định hướng phát triển, xác định các sản phẩm ưu tiên và hoàn thiện cơ chế vận hành theo thông lệ quốc tế.

Cũng theo Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC, việc thành lập Tổ Tư vấn là bước đi quan trọng nhằm củng cố nền tảng chuyên môn và nâng cao chất lượng hoạch định chính sách trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới. Thông qua cơ chế tham vấn thường xuyên, VIFC-HCMC hướng tới hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch, có tính kết nối cao, qua đó góp phần thu hút dòng vốn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

H.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.