Tác động của thời gian sử dụng thiết bị điện tử đối với sự phát triển của trẻ nhỏ

Thời gian sử dụng thiết bị điện tử vượt quá mức khuyến nghị có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ em.
Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: Getty images

Trẻ em dưới 2 tuổi dành hơn 1,5 giờ mỗi ngày xem tivi hoặc sử dụng thiết bị điện tử có nguy cơ phát triển ngôn ngữ yếu hơn và dễ gặp các vấn đề về hành vi ở tuổi 4 và 8, theo một nghiên cứu tại Anh.

Trong nghiên cứu tiên phong này, các nhà khoa học đã theo dõi hơn 6.000 trẻ từ 2 đến 8 tuổi để đánh giá tác động của việc vượt quá giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử.

Theo khuyến nghị quốc tế, trẻ em từ 2 đến 5 tuổi không nên sử dụng thiết bị điện tử quá 1 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, tại Anh, khảo sát cho thấy trẻ 2 tuổi thường dành hơn 2 giờ mỗi ngày để xem tivi, chơi máy tính hoặc sử dụng điện thoại thông minh. Thậm chí, cứ 5 trẻ thì có 1 trẻ sở hữu điện thoại thông minh ở độ tuổi này, theo cơ quan quản lý trực tuyến Anh (Ofcom).

Nghiên cứu của các học giả Đại học Canterbury, được công bố trên tạp chí Developmental Psychology, phát hiện rằng trẻ em dành hơn 90 phút mỗi ngày sử dụng thiết bị điện tử  có kết quả thấp hơn mức trung bình về từ vựng, giao tiếp, viết, toán học và nhận diện chữ cái khi ở tuổi 4,5 và 8.

Ngoài ra, trẻ còn gặp khó khăn trong kỹ năng xã hội, dễ có các vấn đề như chơi một mình, ít được yêu thích, không biết quan tâm và ít chia sẻ đồ chơi với bạn bè.

Ngược lại, trẻ sử dụng thiết bị điện tử dưới 1 giờ mỗi ngày, mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lại có kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn, trình độ học vấn cao hơn, ít vấn đề hành vi và hòa đồng hơn.

Tác động của việc vượt quá thời gian sử dụng thiết bị điện tử rõ rệt đến mức, ở tuổi lên 8, trẻ em có nguy cơ nằm trong nhóm 1/3 cuối lớp về thành tích học tập. Nếu không tiếp xúc quá nhiều với thiết bị điện tử, những trẻ này có thể chỉ nằm ở nửa dưới của lớp thay vì nhóm thấp nhất.

Nghiên cứu còn chỉ ra rằng việc trẻ ngày càng dành nhiều thời gian sử dụng thiết bị điện tử giải thích tại sao giáo viên nhận thấy trẻ 5 tuổi hiện nay bước vào trường với kỹ năng ngôn ngữ, học vấn và xã hội thấp hơn so với trước đây.

“Thời gian sử dụng thiết bị điện tử trong giai đoạn đầu đời có thể dự đoán các kỹ năng mà trẻ có được khi bước vào trường học. Sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng thiết bị điện tử trong những năm gần đây có thể là một phần nguyên nhân khiến sự sẵn sàng đi học của trẻ suy giảm”, các nhà nghiên cứu nhận định.

Các chuyên gia cho rằng giảm thời gian trẻ dành cho thiết bị điện tử có thể cải thiện đáng kể chất lượng giáo dục và sức khỏe của trẻ.

“Xét đến việc thiết bị điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của trẻ và thời gian sử dụng có thể dễ dàng điều chỉnh, các tác động đối với sức khỏe cộng đồng là rất đáng kể”, báo cáo kết luận.

WHO khuyến nghị trẻ dưới 2 tuổi không nên sử dụng thiết bị điện tử, và trẻ từ 2 đến 5 tuổi không nên sử dụng quá 1 giờ mỗi ngày. Việc tuân thủ những hướng dẫn này có thể giúp trẻ phát triển toàn diện hơn, đặc biệt trong bối cảnh thời đại số hóa ngày càng phổ biến.

Phúc Toàn/Báo Tin tức (independent)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.