T-Mobile: Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 40 triệu khách hàng

T-Mobile, nhà cung cấp dịch vụ di động hàng đầu tại Mỹ, ngày 18/8 cho biết một cuộc điều tra về đánh cắp dữ liệu cho thấy các dữ liệu cá nhân, bao gồm số an sinh xã hội và thông tin bằng lái xe, của hơn 40 triệu khách hàng cũ và khách hàng tiềm năng đã bị tin tặc lấy cắp.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Hãng T-Mobile tại một cửa hàng ở Manhattan, New York (Mỹ). Ảnh: REUTERS/TTXVN

Các tệp bị đánh cắp cũng bao gồm dữ liệu của 7,8 triệu khách hàng đang sử dụng các dịch vụ không dây của T-Mobile. Nhà mạng đang phục vụ 104,8 triệu khách hàng này cho biết họ, tên và ngày sinh của khách hàng cũng bị lấy cắp. 

Tuyên bố trên của T-Mobile được đưa ra sau khi nhà mạng này quyết định điều tra tính xác thực một bài đăng trên diễn đàn trực tuyến rao bán các dữ liệu cá nhân của hơn 100 triệu khách hàng.

Các dữ liệu được rao bán bao gồm những thông tin như số bảo hiểm xã hội, số điện thoại, tên tuổi, địa chỉ nhà/nơi làm việc, thông tin giấy phép lái xe. Dù bài đăng không nêu rõ nguồn gốc những dữ liệu trên, song người rao bán đã xác nhận với trang tin công nghệ Vice.com (Mỹ) rằng chúng được lấy từ danh sách khách hàng của T-Mobile. Người bán ra giá 6 bitcoin (277.000 USD) cho một gói dữ liệu chứa khoảng 30 triệu mã số bảo hiểm xã hội và bằng lái xe. Những dữ liệu còn lại sẽ được giao dịch riêng. 

Vụ đánh cắp dữ liệu của T-Mobile là cuộc tấn công mạng mới nhất của các tin tặc - những đối tượng đã lợi dụng khả năng bảo mật suy yếu bởi các chính sách làm việc tại nhà do đại dịch COVID-19. Đầu tháng này, nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) Poly Network đã bị tin tặc bẻ khóa bảo mật và tấn công, gây ra thiệt hại lên tới hơn 600 triệu USD.

Theo công ty phân tích blockchain CipherTrace, trong bốn tháng đầu năm 2021, các nhóm tội phạm tiền điện tử đã đánh cắp 432 triệu USD. Đáng chú ý, 60% số tiền bị mất, tương đương 240 triệu USD, liên quan đến tội phạm tài chính phi tập trung (DeFi), một hình thức tài chính dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain), không phụ thuộc vào các bên trung gian như người môi giới, sàn giao dịch hoặc ngân hàng để cung cấp các công cụ tài chính truyền thống.

Trà My/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.