T-Mobile - nhà mạng đầu tiên triển khai dịch vụ 5G không dây trên toàn nước Mỹ

Ngày 2/12, T-Mobile thông báo đã trở thành nhà mạng đầu tiên triển khai dịch vụ mạng không dây 5G trên toàn nước Mỹ. T-Mobile là nhà mạng lớn thứ ba tại quốc gia này. 
Chú thích ảnh
 Biểu tượng nhà mạng di động T-Mobile bên ngoài một cửa hàng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

T-Mobile cho biết mạng 5G của nhà mạng này phủ sóng đến 200 triệu người và có thể “đi xuyên tường”, vượt trội hơn hẳn so với mạng 5G có giới hạn mà các đối thủ lớn hơn là Verizon và AT&T triển khai trước đó trong năm nay, vì mạng 5G của Verizon và AT&T không phủ sóng toàn quốc.

Trong một thông báo, nhà mạng này khẳng định: “Sự ra mắt hôm nay sẽ ngay lập tức đưa T-Mobile lên vị trí dẫn đầu với tư cách là nhà cung cấp mạng 5G lớn nhất nước Mỹ”. Nhà mạng này cho hay sẽ cải thiện và mở rộng mạng lưới 5G của mình nếu hoàn tất thương vụ sáp nhập theo kế hoạch với đối thủ Sprint. Thương vụ này đã được các nhà quản lý của Mỹ chấp thuận nhưng đang bị một số bang khởi kiện.

Hệ thống của T-Mobile vận hành ở băng thông thấp, nhanh hơn các mạng lưới 4G hiện tại, nhưng thấp hơn tốc độ tối đa mà mạng 5G được hứa hẹn sẽ đạt được. T-Mobile khẳng định đây là mạng 5G thực sự và được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn. Ông Neville Ray, Giám đốc kỹ thuật của T-Mobile, cho biết: “Chúng tôi xây dựng mạng lưới 5G cho nhiều người hơn ở nhiều nơi hơn và đây chỉ là bước khởi đầu”. 

T-Mobile sẽ bán các dòng điện thoại có thể vận hành nển tảng 5G này, trong đó có OnePlus 7T Pro 5G McLaren và Samsung Galaxy Note10+ 5G.

Mạng 5G đang được ra mắt ở nhiều nước với hứa hẹn sẽ thúc đẩy sự đổi mới trong nhiều lĩnh vực. Mạng không dây tốc độ siêu cao này có thể hỗ trợ cho các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe từ xa, ô tô tự lái và một loạt các ứng dụng trong công nghiệp khác.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.