Tập đoàn Pháp chào mua T-Mobile Mỹ 15 tỷ USD

Tập đoàn viễn thông Iliad SA của Pháp đã chào mua T-Mobile US Inc, công ty điện thoại không dây lớn thứ tư của Mỹ, với giá 15 tỷ USD.

Trong một bước đi gây bất ngờ cho các chuyên gia thị trường, ngày 31/7, tập đoàn viễn thông Iliad SA của Pháp đã chào mua T-Mobile US Inc, công ty điện thoại không dây lớn thứ tư của Mỹ, với giá 15 tỷ USD.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn nguồn tin từ T-Mobile US Inc cho biết với mức giá 15 tỷ USD tiền mặt mua lại T-Mobile, tập đoàn viễn thông Iliad của Pháp, đang đẩy đối thủ Sprint Corp - công ty điện thoại di động hiện do ngân hàng Softbank của Nhật Bản kiểm soát - vào một cuộc chạy đua tiền bạc nhằm thâu tóm hãng điện thoại di động lớn thứ tư này của Mỹ. Ban lãnh đạo của T-Mobile US Inc đã xác nhận lời đề nghị trên nhưng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Giới chuyên gia đánh giá mức giá 15 tỷ USD chiếm 56,5% cổ phần của T-Mobile. 

Tập đoàn Pháp chào mua T-Mobile Mỹ 15 tỷ USD ảnh 1

Tập đoàn Iliad của Pháp chào mua T-Mobile của Mỹ với giá "khủng".

Lời đề nghị của Iliad, công ty có vốn hóa thị trường nhỏ hơn nhiều so với T-Mobile, được đưa ra trong bối cảnh Sprint Corp - công ty điện thoại lớn thứ ba của Mỹ - đã tiến hành đàm phán mua lại T-Mobile suốt nhiều tháng qua nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào. Sprint Corp muốn thâu tóm T-Mobile để trở thành đối thủ cạnh tranh ngang tầm với hai tập đoàn đang thống lĩnh thị trường viễn thông Mỹ là AT&T và Verizon Communications Inc. Cách đây 3 năm, giới chức thực thi luật pháp Mỹ đã bác bỏ kế hoạch của AT&T sáp nhập với T-Mobile US với giá 39 tỷ USD.


Mặc dù là một công ty dịch vụ internet, nhưng trong vài năm qua, Iliad đã lột xác khi quyết định "nhảy" vào thị trường điện thoại di động của Pháp, tạo ra một cuộc chiến về giá cả khiến doanh thu và lợi nhuận của các tập đoàn như Orange SA, SFR và Bouygues Telecom sụt giảm. Ngay sau lời đề nghị trên, giá cổ phiếu của T-Mobile tại thị trường chứng khoán New York đã tăng 4,4%, lên 32,3 USD, trong khi giá cổ phiếu của Sprint lại giảm 6,6%, xuống 7,25 USD.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.