Syria yêu cầu Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ rút quân

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem ngày 28/9 yêu cầu toàn bộ các binh sĩ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lập tức rút quân khỏi Syria, đồng thời cảnh báo các lực lượng chính phủ Syria có quyền đưa ra các biện pháp đối phó nếu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ từ chối.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ và xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc tuần tra chung ở ngoại ô thị trấn Tal Abyad (Syria) giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ở New York, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem nêu rõ: "Bất kỳ lực lượng nước ngoài nào đang hoạt động trong lãnh thổ của chúng tôi mà không được chúng tôi cho phép đều là lực lượng chiếm đóng và cần phải lập tức rút quân. Nếu họ từ chối, chúng tôi có quyền đưa ra mọi biện pháp đối phó được cho phép theo luật pháp quốc tế".

Theo Ngoại trưởng Syria, "Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang duy trì sự hiện diện quân sự bất hợp pháp tại miền Bắc Syria", và các nỗ lực của Washington và Ankara nhằm thiết lập "vùng an toàn" bên trong Syria vi phạm Hiến chương LHQ. Ông Walid al-Moualem khẳng định: "Chúng tôi quyết tâm tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố với mọi hình thức cho tới khi nhổ rễ được phần tử khủng bố cuối cùng".

Mỹ bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria bằng cuộc không kích hồi tháng 9/2014. Damascus đã phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria song chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama khi đó đã viện dẫn Điều 51 của Hiến chương LHQ, vốn cho phép các quốc gia có quyền phòng vệ đơn lẻ hoặc tập thể chống lại một cuộc tấn công vũ trang, để biện minh cho hành động quân sự của mình.

Tổng thống Donald Trump hồi năm ngoái đã yêu cầu rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Syria, tuy nhiên kế hoạch này đã bị trì hoãn. Mỹ hiện có khoảng 1.000 binh sĩ tại Syria với lý do để đối phó với các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tiến hành chiến dịch xâm nhập quân sự vào miền Bắc Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan  tuyên bố muốn thiết lập cái gọi là “vùng an toàn” có chiều sâu 30 km và dài 480 km dọc lãnh thổ miền Bắc Syria. Ông Erdogan cho rằng kế hoạch này sẽ cho phép hồi hương từ 2-3 triệu người trong tổng số 3,6 triệu người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).