Mỹ hoan nghênh tuyên bố thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria

Trước thông tin Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng “đây là một bước tiến đáng khích lệ để đạt được giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Syria”.
Chú thích ảnh
Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh việc thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra hôm 23/9 cho biết Mỹ hoan nghênh tuyên bố thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria.

“Mỹ hoan nghênh tuyên bố của Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres về việc đạt được thỏa thuận giữa Chính phủ Syria và Ủy ban Đàm phán Syria để thành lập Ủy ban Hiến pháp được Liên hợp quốc hỗ trợ tại Geneva”, thông cáo báo chí nêu rõ. 

“Dù vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết, đây vẫn là một bước tiến đáng khích lệ nhằm đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Syria. Chúng tôi đánh giá cao nhiệm vụ của Tổng thư ký Liên hợp quốc, Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Syria Geir Pedersen, Thổ Nhỹ Kỳ, Nga cùng các thành viên trong nhóm nhỏ về Syria, gồm Vương quốc Anh, Đức, Jordan, Saudi Arabia, Mỹ và Pháp trong việc đạt được kết quả này”, thông cáo cho biết thêm.

Tuyên bố khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Liên hợp quốc và các bên tham gia khác khuyến khích mọi nỗ lực có thể nhằm thúc đẩy lộ trình chính trị này.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres đã tuyên bố Thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria trước đó trong ngày 23/9, đồng thời cảm ơn Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã hỗ trợ để đạt được điều này.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.