Syria tố phát hiện vũ khí hóa học của phiến quân

Ngày 24/8 quân lính chính phủ Syria đã phát hiện vũ khí hóa học trong những địa đạo của phiến quân tại khu vực Jobar thuộc ngoại ô thủ đô Damascus. Một vài người lính đã bị phơi nhiễm với số vũ khí này.

Đài truyền hình quốc gia Syria hôm nay 24/8 cho biết quân lính chính phủ nước này đã phát hiện vũ khí hóa học trong những địa đạo của phiến quân tại khu vực Jobar thuộc ngoại ô thủ đô Damascus. Một số người lính đã bị phơi nhiễm với số vũ khí này.

Syria tố phát hiện vũ khí hóa học của phiến quân ảnh 1

Một đơn vị quân đội chính phủ tại Jobar ngày 14/7. Ảnh: Reuters.

Đài này cho biết số vũ khí hóa học trên bị phát hiện khi một đơn vị quân đội tiến vào để chuẩn bị cho một cuộc đột kích nhằm vào số phiến quân đang ẩn náu tại đây.

"Xe cứu thương đã được điều động tới khu vực trên để cấp cứu những người lính bị phơi nhiễm hóa chất", đài này nói.

Trước đó, các nhà hoạt động Syria đã cáo buộc quân đội chính phủ của Tổng thống Assad đã tiến hành tấn công bằng vũ khí hóa học vào tỉnh Jobar và các vùng ngoại ô khác hôm 21/8, làm chết hơn 1.000 người.

Chính quyền Tổng thống Assad ngay lập tức bác bỏ cáo buộc trên. Nga thì nói rằng có thể chính phiến quân đã thực hiện cuộc tấn công nhằm "vu cáo" chính quyền Syria.

Bà Angela Kane, đại diện Cao ủy Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị đã tới Damascus ngày 24/8 nhằm đẩy nhanh công tác điều tra mà các thanh sát viên đang tiến hành tại Syria. Các thanh sát viên này đã có mặt tại Syria trước đó hàng tháng trời để điều tra những cáo buộc lẫn nhau giữa chính phủ và quân nổi dậy.

Đến thời điểm này, Mỹ vẫn chưa có quyết định có tấn công Syria hay không. Hôm 23/8, trả lời phỏng vấn kênh CNN, Tổng thống Barrack Obama khẳng định những cáo buộc rằng các lực lượng Chính phủ Syria đã tiến hành cuộc tấn công mới bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường là “hết sức đáng quan ngại”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Mỹ có thể “bị cuốn vào những cuộc can thiệp đắt giá, khó khăn và tai hại mà trên thực tế chỉ càng nung nấu sự oán giận trong khu vực”.

Lê Hoàng(theo Reuters)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.