Hải quân Mỹ tiến gần Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 23/8 cho biết, Lầu Năm Góc đang huy động lực lượng hải quân tiến gần Syria để chuẩn bị cho một quyết định có thể được Tổng thống Barack Obama lựa chọn ra lệnh tấn công quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 23/8 cho biết, Lầu Năm Góc đang huy động lực lượng hải quân tiến gần Syria để chuẩn bị cho một quyết định có thể được Tổng thống Barack Obama lựa chọn ra lệnh tấn công quân sự.

Hải quân Mỹ tiến gần Syria ảnh 1

Tàu chiến USS Mahan của Mỹ đang hiện diện mở rộng tại Địa Trung Hải. Ảnh: Internet.

Hagel từ chối mô tả chi tiết về việc triển khai lực lượng này, chỉ thông báo “Bộ Quốc phòng Mỹ có trách nhiệm chuẩn bị nhiều sự lựa chọn về lực lượng cũng như phương tiện cho Tổng thống Obama” và ông Obama cũng “đã yêu bố trí lực lượng của quân đội Mỹ”.

Các tàu chiến của hải quân Mỹ có khả năng thực hiện một loạt các hành động quân sự, bao gồm cả việc tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk như đã làm đối với Libya năm 2011 và là một phần của một hành động can thiệp quốc tế dẫn đến việc lật đổ chính phủ Libya.

Ông Hagel nói rằng Hoa Kỳ đang phối hợp với cộng đồng quốc tế để xác định "chính xác những gì đã xảy ra" trong báo cáo về việc sử dụng vũ khí hóa học của chính phủ Syria chống lại người dân hồi đầu tuần này.

Hagel cho biết thêm, mặc dù ông đã lên kế hoạch tới thăm một số nước tại khu vực Đông Nam Á vào tuần tới, nhưng ông sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với Nhà Trắng về những diễn biến ở Syria và lập kế hoạch chuẩn bị hành động của Mỹ.

CT (Theo AP)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.