Syria tiêu diệt gần 60 phần tử al-Qaeda

Quân đội Syria đã phá tan một âm mưu của nhóm "Mặt trận al-Nusra" có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda và tiêu diệt được 57 phần tử nguy hiểm.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin, ngày 9/10, quân đội nước này đã phá tan một âm mưu của nhóm "Mặt trận al-Nusra" có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda và tiêu diệt được 57 phần tử nguy hiểm.

Syria tiêu diệt gần 60 phần tử al-Qaeda ảnh 1

Trụ sở của nhóm Mặt trận Al-Nusra cách thành phố miền bắc Aleppo 20km về phía tây đổ nát sau một cuộc tấn công. Ảnh: AFP-TTXVN

Sự kiện trên diễn ra khi lực lượng thuộc Mặt trận al-Nusra tìm cách thâm nhập vùng al-Qalamoun, phía Bắc thủ đô Damascus.

Theo SANA, các tay súng al-Nusra đang tìm cách lập lại sào huyệt ở một khu vực nằm giữa các thị trấn Jubbeh và Esal al-Wared thuộc al-Qalamoun.

Sau khi quân đội Syria đẩy lùi lực lượng nổi dậy cực đoan này khỏi tất cả các làng và thị trấn tại đây, một số ổ nhóm còn ẩn náu tại vùng đồi núi đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công quy mô nhỏ, song đều bị đánh bật.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 25 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong các cuộc tấn công do không quân Syria đã tiến hành nhằm vào vùng Arbeen ngoại ô phía Đông Damascus.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, đã có hơn 190.000 người thiệt mạng ở Syria kể từ khi xung đột bùng phát ở nước này hồi tháng 3/2011.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.