LHQ kêu gọi bảo vệ dân thường ở miền Bắc Syria

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi "hành động ngay lập tức" để bảo vệ dân thường bị các tay súng IS bao vây ở Kobane, miền Bắc Syria.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon ngày 6/10 kêu gọi "hành động ngay lập tức" để bảo vệ dân thường bị các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bao vây ở Kobane, miền Bắc Syria.
LHQ kêu gọi bảo vệ dân thường ở miền Bắc Syria ảnh 1

Khói bốc lên tại Kobane sau các cuộc giao tranh giữa lực lượng người Kurd và phiến quân IS ngày 6/10. Ảnh: AFP-TTXVN.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của ông Ban Ki-moon nêu rõ: "Ngài Tổng Thư ký quan ngại nghiêm trọng trước các hoạt động của IS ở thành phố Ayn al-Arab, khiến dân thường phải sơ tán, nhiều người thiệt mạng và bị thương". Tuyên bố còn tố cáo IS vi phạm nhân quyền và luật pháp quốc tế trong "chiến dịch tàn bạo" của chúng. Thành phố Ayn al-Arab có đa số người Kurd sinh sống, còn được gọi là Kobane, đã trở thành mục tiêu các cuộc tấn công tàn bạo của các tay súng IS trong hơn 2 tuần qua. Nhóm khủng bố này chiếm được hàng trăm ngôi làng của người Kurd xung quanh thành phố Kobane, khiến hàng chục nghìn người dân phải sơ tán.TN(Theo Tân Hoa Xã)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.