Syria tiếp nhận lô vaccine Sputnik V đầu tiên

Ngày 3/6, Đại sứ Syria tại Nga cho biết quốc gia Trung Đông này đã tiếp nhận lô vaccine Spunik V ngừa COVID-19 đầu tiên của Nga.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Mặc dù không cho biết số lượng vaccine song Đại sứ Riad Haddad nói rằng vaccine Spunik V sẽ được tiêm cho người dân. Trước đó, Syria đã ưu tiên tiêm chủng cho các bác sĩ, nhân viên y tế và lãnh đạo cấp cao của nước này.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov để ngỏ khả năng cung cấp thêm vaccine của Syria nếu nước này có nhu cầu.

Tháng trước, nhà khoa học Nga Denis Logunov - người được xem là nhà phát triển hàng đầu vaccine Sputnik V, cho biết trong bản đánh giá dựa trên dữ liệu của 3,8 triệu người, loại vaccine này đạt hiệu quả  tới 97,6% trong việc ngăn chặn COVID-19. Tỷ lệ trên cao hơn so với mức 91,6% đã được công bố trong báo cáo kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đăng tải trên tạp chí y khoa The Lancet hồi tháng 3 năm nay.

Ngày 3/6, người đứng đầu tỉnh Sindh của Pakistan, ông Murad Ali Shah đã chỉ thị cắt lương đối với các nhân viên chính quyền địa phương từ chối tiêm vaccine ngừa COVID-19. 

Ông Shah đã công bố quyết định trên sau cuộc họp với giới chức y tế nhằm thảo luận về những trường hợp đầu tiên mắc B.1.617.2 (Delta), một trong 3 dòng phụ của biến thể virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ là biến thể B.1.617. Ông nêu rõ bất kỳ nhân viên nào không tiêm vaccine sẽ không được hưởng lương từ tháng 7 tới. 

Mặc dù làn sóng thứ ba dịch COVID-19 tại Pakistan đã có phần lắng dịu sau nhiều tuần nước này áp đặt các biện pháp hạn chế chống dịch, song tỉnh Sindh đã ghi nhận số ca mắc cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong những tuần gần đây, Pakistan đã đẩy mạnh chương trình tiêm chủng.

Tuy nhiên, mới chỉ có khoảng 2,2 triệu người trong tổng số 220 triệu người đã được tiêm đủ liều. Thông tin sai lệch và những tin đồn thất thiệt về tác dụng phụ của vaccine đã khiến người dân do dự. Trong khi đó, yêu cầu phải có điện thoại di động để đăng ký tiêm chủng đã trở thành rào cản đối với một số người dân nghèo và mù chữ. Ngoài ra, người dân ở vùng nông thôn cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận các trung tâm tiêm chủng, phần lớn là ở các thành phố lớn.

Pakistan đã ghi nhận hơn 850.000 ca mắc và 21.022 ca tử vong. Trong tuần này, Pakistan đã triển khai tiêm chủng cho tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.