Syria bác thông tin về tra tấn và giết 11.000 người

Bộ Tư pháp Syria hôm nay bác thông tin cáo buộc chính quyền nước này đã tra tấn và giết người hàng loạt như hành động "chính trị hóa", đồng thời cho rằng những bức ảnh gây sốc trong tài liệu nói trên là "giả mạo".

Bộ Tư pháp Syria ngày 22/1 bác thông tin cáo buộc chính quyền nước này đã tra tấn và giết người hàng loạt như hành động "chính trị hóa", đồng thời cho rằng những bức ảnh gây sốc trong tài liệu nói trên là "giả mạo".

Syria bác thông tin về tra tấn và giết 11.000 người ảnh 1

Tổng thống Syria, Bashar al- Assad. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn nhà nước SANA dẫn tuyên bố của bộ trên cho biết: "Bộ Tư pháp hoàn toàn phủ nhận tính xác thực của thông tin này. Đó là thông tin chính trị hóa thiếu tính khách quan và trình độ nghiệp vụ".

Bình luận này được đưa ra nhằm phản ứng lại thông tin được công bố trước đó cáo buộc chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tra tấn "qui mô công nghiệp" và giết 11.000 người bị bắt giữ. Bên cạnh đó, một công ty luật của Anh cũng khẳng định có "bằng chứng rõ ràng" về hành vi bỏ đói, tra tấn và đánh đập những người bị bắt giam trong nhà tù ở Syria. Thông tin này căn cứ vào kết quả phân tích pháp y một phần trong số 55.000 bức ảnh kỹ thuật số do một người đào tẩu có được. Tài liệu chú thích có tới 50 người bị giết hại mỗi ngày. Ba nhà điều tra do công ty luật thuê để kiểm tra bằng chứng đánh giá rằng những bức ảnh gợi nhớ các trại tập trung thời Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ 2.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Syria đã phủ nhận những đánh giá trên và cho rằng đó là những bức ảnh giả mạo.

T.N 

(Theo AFP)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.