Chính phủ Syria nêu 'giới hạn đỏ' đàm phán

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem ngày 21/1 tuyên bố vai trò tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad là "giới hạn đỏ" đối với phái đoàn của chính phủ trong cuộc đàm phán hòa bình.

Ngay trước thềm khai mạc Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria (còn gọi là Hội nghị Geneva 2), Ngoại trưởng Syria Walid Muallem ngày 21/1 tuyên bố vai trò tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad là "giới hạn đỏ" đối với phái đoàn của chính phủ trong cuộc đàm phán hòa bình.

Chính phủ Syria nêu 'giới hạn đỏ' đàm phán ảnh 1

Tổng thống Bashar al-Assad trả lời phỏng vấn báo chí tại thủ đô Damascus ngày 20/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn SANA dẫn lời ông Muallem nói: "Vấn đề của Tổng thống Assad và chế độ Damacus là những giới hạn đỏ đối với chúng tôi và người dân Syria. Không ai có thể động tới vị trí này".

Ông Muallem cam kết phái đoàn chính phủ sẽ thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo Hội nghị Geneva 2 đạt được kết quả.

Phát biểu trên được đưa ra ngay trước khi phái đoàn Chính phủ Syria đến Thụy Sĩ để tham gia đàm phán.

TN (theo AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.