Sụt lún, ổ gà dày đặc trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên

Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, vật lực khẩn trương khắc phục sụt lún, ổ gà dày đặc... trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên.
Chú thích ảnh
Kiểm tra thi công mặt đường ở vị trí ổ gà tại đèo Quán Cau. Ảnh: Thế Lập/TTXVN

Tại khu vực đèo Quán Cau (ranh giới giữa xã An Hiệp và xã An Cư, huyện Tuy An) bị hư hỏng khá nặng, ổ gà xuất hiện dày đặc gây khó khăn, nguy hiểm cho các phương tiện giao thông. Các đơn vị thi công đã thực hiện cắt móng mặt đường tại các vị trí ổ gà; gia cố lại nền đường, tăng cường kết cấu mặt đường, sau đó mới thảm nhựa.  Ngoài ra, chủ đầu tư và các đơn vị thi công cũng sẽ khắc phục tình trạng ngập nước do thiếu hệ thống thoát nước dọc.

Ông Trần Đức Trung - Phó Cục Trưởng Cục Quản lý đường bộ III (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, Cục sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công cũng như Ban quản lý dự án Thăng Long, tư vấn giám sát phải bám sát hiện trường; thực hiện đúng các chỉ dẫn kỹ thuật; kiểm soát chặt chẽ nguồn vật liệu. Bên cạnh tiến độ thì chất lượng công trình cũng phải được đảm bảo.

Hạng mục gia cố mái taluy nền đường và xử lý điểm sụt trượt khu vực dốc Vườn Xoài (xã An Dân, huyện Tuy An) cũng đang được gấp rút thực hiện. Mỗi ngày có hơn 200 công nhân và nhiều thiết bị máy móc làm việc để đảm bảo tiến độ, thi công được thực hiện 3 ca liên tục trong ngày.

Đến nay, đã lắp đặt được 104 m tường chắn bê tông, kè ốp được hơn 2.000 m chân khay mái taluy. Dự kiến, phần thi công rãnh thoát nước sẽ hoàn thành vào 15/11; sau đó, hoàn trả mặt bằng để bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn ở tất cả các làn đường.

Ông Vũ Ngọc Dương - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, hiện kinh phí sửa chữa, khắc phục các điểm còn tồn tại trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên đã có từ tháng 10/2018 và triển khai thi công tại tất cả các điểm. Về tiến độ, phấn đấu xong trong năm 2018.

Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Thăng Long đã chỉ đạo các đơn vị thi công thảm nhựa mặt đường bằng polime có chiều dày 5 cm trên 7 đoạn đường với tổng chiều dài khoảng 12 km. Các đơn vị cũng đã phục hồi hệ thống biển báo an toàn giao thông trên tuyến, vạch sơn kẻ đường…với tổng kinh phí thực hiện khoảng 56,6 tỉ đồng.

Thế Lập (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.