Các nhà hàng Nagato chuẩn bị thực đơn đặc biệt với các món ăn Nga. |
Chỉ còn 1 tuần trước khi Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản. Cả ở Nga và Nhật Bản, các chính trị gia, các nhà phân tích và các chuyên gia đưa ra những dự đoán khác nhau về kết quả của chuyến đi này. Một số chuyên gia có thái độ hoài nghi và không mong đợi một bước đột phá. Những người khác gọi cuộc gặp sắp tới là một sự kiện lịch sử sẽ quyết định quá trình phát triển mối quan hệ Nga-Nhật. Tuy nhiên, cả hai bên đều rất nóng lòng chờ đợi và đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp này.
Có lẽ chuyến thăm sắp tới đến Nhật Bản sẽ phần nào giúp thực hiện ước mơ của Tổng thống Nga, mà gần đây ông Putin đã phàn nàn rằng, khi đi ra nước ngoài ông không thể cảm thấy mình như một khách du lịch do lịch trình làm việc bận rộn: "Hiện nay tất cả các chuyến đi của tôi đều diễn ra theo kịch bản: tôi đến sân bay, sau đó từ sân bay đến một cơ quan nào đó, sau đó lại đến sân bay — đây là chuyến du lịch của tôi. Tất nhiên, tôi muốn để những chuyến đi diễn ra theo cách khác, muốn ngắm cảnh thiên nhiên, muốn thấy những di tích lịch sử".
Điều đáng chú ý là, bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru, Thủ tướng Abe đã nói rằng, cá nhân ông sẽ giám sát quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Nga. Hướng tới ông Putin, Thủ tướng Nhật Bản nói: "Ở Nagato — thành phố quê hương của tôi — những người dân đang nóng lòng chờ đợi chuyến thăm của bạn. Tôi sẵn sàng đón tiếp bạn tại một khách sạn kiểu Nhật truyền thống với suối nước nóng, và ngày hôm sau, chúng tôi sẽ đến Tokyo để thảo luận về các vấn đề kinh tế ".
Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, Thị trưởng Nagato Oonishi Kurao nói chi tiết về quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Nga:
"Chúng tôi hoan nghênh chuyến thăm của ông Putin và đang chuẩn bị cho chuyến thăm này. Hiện nay, ở tỉnh Yamaguchi và ở thành phố Nagato tổ chức các bài giảng về Nga, các đầu bếp tại các quán cà phê làm bánh rán rất ngon kiểu Nga: tất cả đều nóng lòng chờ đợi sự kiện này. Tỉnh chúng tôi nổi tiếng với cảnh thiên nhiên rất đẹp, nhưng, theo tôi, điều quan trọng nhất là tình cảm ấm áp và lòng hiếu khách của những người bình thường. Những phẩm chất này được thể hiện, ví dụ, qua thực tế rằng, người dân địa phương chăm sóc rất cẩn thận nghĩa trang liệt sĩ — những người lính Nga đã hy sinh trên mảnh đất Nhật Bản trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật năm 1905, và cầu nguyện cho linh hồn của họ cũng như cho linh hồn của những người lính Nhật Bản ".
Món thịt nướng shashlik Nga. |