Sudan nỗ lực bình thường hoá quan hệ với Mỹ

Ngày 25/9, Sudan đã tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác với Mỹ sau khi Washington đưa nước này ra khỏi danh sách các nước phải đối mặt với lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ.
Sudan nỗ lực bình thường hoá quan hệ với Mỹ ảnh 1

Ngoại trưởng Sudan Ibrahim Ghandour tại cuộc họp ở thủ đô Khartoum ngày 3/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đưa Sudan ra khỏi danh sách cấm nhập cảnh chỉ vài ngày trước ngày 12/10 - thời điểm Mỹ sẽ cân nhắc liệu có nên hủy bỏ các biện pháp trừng phạt áp dụng với Khartoum trong hơn 20 năm qua hay không.

Ngoại trưởng Sudan Ibrahim Ghandour khẳng định, quyết định này là sự phát triển tích cực trong quan hệ song phương. Đây là kết quả của một quá trình đối thoại rõ ràng và lâu dài, cũng như sự hợp tác ngày càng tăng giữa hai nước trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Sudan sẽ nỗ lực hơn nữa để loại bỏ mọi trở ngại, tiến tới bình thường hoá quan hệ với chính quyền Mỹ.

Sudan từng là 1 trong 6 quốc gia Hồi giáo thuộc danh sách cấm nhập cảnh vào Mỹ, cùng Iran, Libya, Somali, Syria và Yemen. Hôm 24/9, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh mới, rút Sudan khỏi danh sách, song bổ sung thêm ba nước là Cộng hòa Chad, CHDCND Triều Tiên và Venezuela vào diện “hạn chế nhập cảnh”.

Gần đây, chính quyền Mỹ đã hoan nghênh những nỗ lực của Sudan trong cuộc chiến chống khủng bố. Nhiều quan chức Mỹ cho rằng Sudan đã có tiến bộ trong những điều kiện mà Washington đã đưa ra để có thể được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, gồm cho phép nhân viên cứu trợ nhân đạo có thể tiếp cận nhiều hơn những khu vực chiến sự, hợp tác phòng chống khủng bố, chấm dứt giao tranh với các nhóm vũ trang và ngừng hỗ trợ phần tử nổi dậy ở nước láng giềng Nam Sudan.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.