Sudan mở lại cửa khẩu biên giới với Ethiopia

Ngày 17/7, Sudan đã quyết định mở cửa khẩu Galabat trên biên giới với Ethiopia trong một nỗ lực nhằm xây dựng lòng tin và giải quyết bất đồng giữa hai nước.

Trong một tuyên bố, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Sudan nêu rõ: “Như một phần nỗ lực của lãnh đạo hai nước nhằm giải quyết những vấn đề biên giới, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Sudan đã quyết định mở cửa khẩu Galabat kể từ hôm nay (17/7)”.

Cơ quan này cũng quyết định tăng cường giám sát khu vực biên giới đồng thời tăng cường phối hợp giữa hai nước nhằm ngăn chặn sự di chuyển của những phần tử có vũ trang trên khắp khu vực biên giới.

Ngày 26/6, Sudan đã quyết định đóng cửa khẩu Galabat, cho rằng quân đội Ethiopia đã sát hại 7 binh sĩ Sudan và một công dân ở khu vực biên giới chung phía Đông. Tuy nhiên, phía Ethiopia đã phủ nhận cáo buộc này.

Kể từ tháng 9/2020, khu vực biên giới giữa Sudan và Ethiopia đã chứng kiến sự gia tăng căng thẳng và những vụ đụng độ nhỏ giữa hai bên.

Sudan đã cáo buộc quân đội Ethiopia hậu thuẫn việc chiếm đất của nước này tại huyện Al-Fashaga có tranh chấp, nằm ở khu vực biên giới giữa hai nước láng giềng.

Mối quan hệ giữa Khartoum và Addis Ababa đã trở nên xấu đi vì Al-Fashaqa, một dải đất màu mỡ do nông dân Ethiopia canh tác từ lâu, nhưng Sudan cũng tuyên bố chủ quyền, làm dấy lên những cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa hai bên.

Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.