Sudan: Giao tranh tiếp tục leo thang khiến ít nhất 65 người thiệt mạng

Các nguồn tin y tế cho biết giao tranh ác liệt ở miền Nam và miền Tây Sudan trong ngày 3/2 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 65 người và làm hơn 130 người bị thương.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau vụ pháo kích tại khu chợ Sabreen ở Omdurman, Sudan, ngày 1/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tại bang South Kordofan, pháo kích vào thủ phủ Kadugli đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương. Thành phố này, hiện do quân đội Sudan kiểm soát, là mục tiêu của cuộc tấn công mà Thống đốc Mohamed Ibrahim cho rằng có liên quan đến một nhánh của Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan - Bắc (SPLM-N), do thủ lĩnh Abdel Aziz al-Hilu đứng đầu.

Phong trào SPLM-N đã có nhiều cuộc đụng độ với cả quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) tại nhiều khu vực khác nhau của South Kordofan trong thời gian dài.

Các cuộc tấn công ở South Kordofan diễn ra trong bối cảnh giao tranh dữ dội giữa quân đội với RSF vẫn tiếp diễn ở Khartoum. Trước đó, ngày 1/2, ít nhất 60 người đã thiệt mạng và hơn 150 người bị thương khi RSF pháo kích vào một khu chợ đông đúc ở Omdurman, ngoại ô Khartoum.

Sudan chìm trong xung đột từ tháng 4/2023 khi các tướng chỉ huy quân đội và RSF bác bỏ kế hoạch sáp nhập và bắt đầu tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ. Xung đột ở Sudan đã thúc đẩy cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế giới với hơn 14 triệu người phải sơ tán trong nước hoặc phải đi lánh nạn ở các nước láng giềng. Ước tính hơn 24.000 người đã thiệt mạng do xung đột.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).