Sức mua tăng, siêu thị và cửa hàng tăng thời gian phục vụ

Những ngày này, sức mua hàng hóa Tết tại các chợ truyền thống và siêu thị tại TP Hồ Chí Minh đang tăng cao. Theo đó, các cửa hàng, siêu thị đồng loạt tăng thời gian phục vụ khách hàng sắm Tết.

Ngày 23/1, ghi nhận tại các chợ truyền thống như chợ Phước Bình (quận 9), chợ Bắc Ninh (quận Thủ Đức), chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình)… đang rất nhộn nhịp người mua kẻ bán. Nhiều tiểu thương tại chợ truyền thống cũng tăng giờ bán từ 6 giờ sáng tới 22 giờ đêm để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Sức mua tăng, siêu thị và cửa hàng tăng thời gian phục vụ ảnh 1

Sức mua tại các chợ truyền thống, hội chợ xuân tăng cao dịp Tết

Theo các tiểu thương tại các chợ này, bắt đầu từ ngày 23-26 tháng Chạp, lượng người mua sắm hàng Tết bắt đầu tăng gấp 2-3 lần so với những tháng trước đó. Nguyên nhân là do nhiều người dân tranh thủ những ngày cuối tuần đi sắm Tết trước khi về quê và do ngày Tết đang đến gần, một số người dân đi mua quà biếu tặng, tích trữ hàng hóa trong phục vụ nhu cầu ăn uống, vui chơi trong những ngày Tết. Những mặt hàng đang có sức mua tăng là nhóm hàng hóa phục vụ thị trường Tết như thực phẩm, bánh kẹo, nước giải khát, quần áo, mỹ phẩm…

Sức mua tăng, siêu thị và cửa hàng tăng thời gian phục vụ ảnh 2

Những mặt hàng quần áo, giày dép giảm giá mạnh dịp Tết

Tương tự, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng Tết đang tăng cao của người dân, hiện nay các hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố cũng đang triển khai nhiều chương trình giảm giá mạnh mặt hàng Tết, đồng thời tăng thời gian phục vụ khách hàng mua sắm hàng Tết.

Đại diện hệ thống siêu thị Big C cho biết, từ nay đến ngày 30 Tết, Big C triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn mang tên “Sẵn sàng vui Tết”, giảm giá đến 50% với trên 1.000 sản phẩm đặc trưng phục vụ cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Chương trình được Big C thiết kế riêng, tập trung vào những loại thực phẩm đặc trưng ngày Tết như chả lụa/giò thủ, thịt nguội, chân giò, xúc xích, chả que, lạp xưởng,... được giảm giá từ 22 - 35%. Các loại dưa món, kiệu chua cay, hành chua ngọt, mắm cà pháo, kim chi… giảm giá từ 22 - 28%.

Sức mua tăng, siêu thị và cửa hàng tăng thời gian phục vụ ảnh 3

Trái cây được tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Đinh Dậu

Tương tự, ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Maketing Saigon Co.op cho biết: Sức mua trong hai ngày qua tại hệ thống siêu thị đã tăng gấp đôi ngày thường, tập trung vào thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, mứt, và các loại nước giải khát…Năm nay, tiêu thụ giỏ quà tết cũng tăng mạnh, trung bình mỗi ngày hệ thống tiêu thụ khoảng 300 - 500 giỏ quà Tết các loại. Giá được ưa chuộng nhất trung bình từ 600.000 đồng đến 800.000 đông/ giỏ, chủ yếu là bánh mứt, các loại khô, hạt vì dễ bảo quản khi vận chuyển và sử dụng được lâu.

Theo ông Hoàng Anh, xu hướng khách hàng chọn trong siêu thị để mua sắm thường xuyên đang rất phổ biến, vì vậy các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng Tết được người dân mua sắm khá nhiều trong những ngày qua. Chẳng hạn bình quân lượng rau củ tiêu thụ trong hệ thống siêu thị đạt khoảng 170 - 180 tấn/ngày trong các ngày cao điểm cận Tết, tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường. Hoặc gần đây lượng trái cây bán ra nhiều ngày tăng gấp 5 lần ngày thường, lên đến 250 - 260 tấn/ngày…

Sức mua tăng, siêu thị và cửa hàng tăng thời gian phục vụ ảnh 4

Quần áo được người dân chọn mua sắm nhiều trong siêu thị và chợ truyền thống

Nhằm đảm bảo phục vụ người dân tốt nhất trong dịp Tết, từ này đến 30 Tết, siêu hệ thống Saigon Co.op cũng tiếp tục tập trung giảm giá mạnh các mặt hàng như: thực phẩm tươi sống, bánh mứt kẹo….Đặc biệt, siêu thị này sẽ tăng giờ mở cửa và tăng két tính tiền để khách không phải đợi lâu. Hầu hết các siêu thị Co.opmart và Co.opXtra chủ động tận dụng tối đa không gian để mở thêm két tính tiền để phục phục người dân.

Theo đó, các siêu thị trên địa bàn như Big C, Lotte mart, Saigon Co.op từ nay đến ngày 26/1 (ngày 29 Tết) đều đồng loạt tăng giờ phục vụ từ 6 giờ sáng đến 24 giờ đêm. Ngày 27/01 (ngày 30 Tết) sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa.Từ ngày 29/01 – 01/02/ (mùng 2 – 5 Tết) sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Ngày 02/02 (mùng 6 Tết) các siêu thị mở cửa hoạt động bình thường.

Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.