Nghệ An:

Sức mua tăng mạnh những ngày giáp Tết

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, tại các chợ, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hàng hóa được bày bán phong phú, sức mua tăng lên đáng kể.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại siêu thị Big C và một số siêu thị khác như Maximax, Intimex, sức mua trong 1 tuần qua đã tăng khoảng 10 - 15% so với tuần trước. Mặc dù sức mua tăng lên nhưng nhiều mặt hàng vẫn giữ giá, một số mặt hàng tăng giá nhẹ từ 5% - 6% như thịt gà, thịt bò, thịt lợn, trứng gà; giá rau củ, thủy hải sản nhìn chung ổn định.

Đáng chú ý, năm nay ý thức tiêu dùng của người dân thay đổi đáng kể. Mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, lựa chọn mua những sản phẩm có uy tín, chất lượng như bánh, mứt, kẹo do các công ty trong nước sản xuất. Ngoài ra, để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng có mức sống cao, nhiều nhà phân phối cũng đẩy mạnh nhập khẩu các mặt hàng đồ uống, bánh mứt kẹo từ nước ngoài như Nga, Nhật, Pháp, Đức, Hàn, Thái Lan…

Sức mua tăng mạnh những ngày giáp Tết ảnh 1

Người tiêu dùng tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm trong điểm bán hàng bình ổn giá của công ty TNHH Nhật Minh Tâm tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Năm nay, tỉnh Nghệ An tiếp tục chú trọng tới việc tổ chức tốt hệ thống phân phối để đưa hàng Tết đến tay người tiêu dùng, đặc biệt là hàng bình ổn. Hàng hóa phục vụ Tết được lưu thông qua hệ thống chợ truyền thống, các siêu thị và hàng nghìn cửa hàng chuyên doanh và cửa hàng tiện lợi, ngoài ra ngành công thương còn tổ chức các chuyến bán hàng lưu động tại các hội chợ xuân, chợ nông sản phục vụ Tết, phiên chợ hàng Việt.

Dự kiến, sức mua sẽ bắt đầu tăng cao hơn từ ngày "ông Công ông Táo" 23 tháng Chạp âm lịch. Để kích cầu mua sắm, các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ đã có nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nên mặt bằng giá hàng hóa sẽ không có biến động lớn. Tuy nhiên, một số mặt hàng có nhu cầu cao và dồn vào các ngày cận tết như thực phẩm tươi sống, hoa, trái cây có thể tăng giá nhẹ.

Sở Công Thương Nghệ An cũng đã chỉ đạo, vận động doanh nghiệp, các nhà phân phối, bán lẻ trên địa bàn kéo dài thời gian phục vụ, đóng cửa muộn và mở cửa sớm ngay sau Tết để phục vụ người dân mua sắm. Với sự chuẩn bị về nguồn hàng, phương án cung ứng khá chu đáo của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nguồn cung hàng hóa sẽ đáp ứng đủ nhu cầu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Bích Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.