Sắm Tết tại siêu thị:

Hàng hóa nhiều, sức mua tăng mạnh

Những ngày cuối cùng của năm Giáp Ngọ, tại các siêu thị của Hà Nội, lượng khách mua sắm đã tăng mạnh. Có thời điểm, khách hàng phải đợi hàng chục phút mới đến lượt thanh toán. Theo ghi nhận, tình trạng cháy hàng chưa xảy ra.
Những ngày cuối cùng của năm Giáp Ngọ, tại các siêu thị của Hà Nội, lượng khách mua sắm đã tăng mạnh. Có thời điểm, khách hàng phải đợi hàng chục phút mới đến lượt thanh toán. Theo ghi nhận, tình trạng cháy hàng chưa xảy ra.
Hàng hóa nhiều, sức mua tăng mạnh ảnh 1

Hàng hóa bia, nước giải khát rất dồi dào, không xảy ra tình trạng cháy hàng.

Tại siêu thị Big C Thăng Long, khu vực bãi xe luôn đông nghẹt khách ra vào. Bên trong siêu thị, số người mua sắm tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Dự báo đến ngày 29 Tết còn có thể tăng mạnh hơn. Do hiện tại, hầu hết các cơ quan, công sở đã nghỉ Tết nên người dân sẽ đổ đến các siêu thị để sắm Tết.Tại các quầy hàng Tết, người đứng chọn hàng kẹt cứng. Đặc biệt, các quầy thanh toán luôn trong tình trạng quá tải. Có khách phải chờ cả nửa tiếng mới đến lượt thanh toán.
Hàng hóa nhiều, sức mua tăng mạnh ảnh 2
Hàng hóa nhiều, sức mua tăng mạnh ảnh 3

Gian hàng bình ổn giá được nhiều khách hàng quan tâm vì hàng có giá rẻ, hợp lý.

Tại siêu thị Saigon Co.opmart (quận Hà Đông), lượng khách hàng đếm mua sắm dịp Tết cũng đông nghẹt. Cả bãi đỗ xe gần như không còn chỗ trống. Chị Tâm, một khách đi sắm Tết cho hay: "Tôi vừa được nghỉ làm nên buổi chiều tranh thủ đi mua sắm Tết. Tôi mới mua được những thứ cơ bản như giò, chả, bánh chưng, vài đồ trang trí. Mấy hôm nữa tôi sẽ lại vào siêu thị để mua những thứ còn thiếu khác".
Mấy năm gần đây, xu hướng đi mua sắm Tết tại siêu thị ngày càng phát triển. Do cuộc sống bận rộn, nhiều người không có đủ thời gian để mua sắm tại chợ hay các cửa hàng bên ngoài. Trong khi đó, hàng hóa trong siêu thị lại rất phong phú, đa dạng chủng loại. Nhiều người chỉ cần đi siêu thị 1-2 lần là có thể mua đủ hàng hóa Tết.
Hàng hóa nhiều, sức mua tăng mạnh ảnh 4

Không khí mua sắm tấp nập tại siêu thị Saigon Co.opmart Hà Đông.

Tại siêu thị Metro Hà Đông, hàng hóa thực phẩm, tiêu dùng từ cao cấp đến giá rẻ đều có đầy đủ và đều trong tình trạng sẵn hàng. Gian hàng nào hết hàng là ngay lập tức có nhân viên bổ sung ngay hàng mới. Do đó, tình trạng cháy hàng chưa xảy ra. Mặt hàng bánh kẹo ở siêu thị này rất đa dạng. Đây cũng là mặt hàng có sức tiêu thụ lớn nhất vào dịp Tết. Tại đây có hàng trăm loại bánh kẹo, hàng chục loại hạt khô, mứt đủ vị... Khách hàng được thoải mái lựa chọn và mua theo cân tùy thích.
Hàng hóa nhiều, sức mua tăng mạnh ảnh 5

Trong khi gian hàng dầu ăn thưa vắng khách...

Hàng hóa nhiều, sức mua tăng mạnh ảnh 6

... thì gian hàng bánh kẹo, sữa lại rất đông khách.

Nhận định về thị trường Tết năm nay, chuyên gia Vũ Vinh Phú cho biết, giá cả trong siêu thị không có biến động lớn so với năm ngoái, nếu có tăng cũng chỉ tăng 5-7%, tối đa là 10%. "Có 6 mặt hàng gồm: Thịt nạc thăn (thịt lợn thăn, thịt bò thăn); thủy, hải sản tươi sống; cam sành; rau cao cấp (súp lơ, đậu hà lan…); giò (giò bò, giò nạc); gà ta sẽ tăng giá từ 20-30% trong khoảng ngày 25 – 28 Tết", ông Phú cho biết.
Hoàng Dương - Nguyễn Bình

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.