Sức mạnh của bom tàng hình trang bị cho tiêm kích Su-57

Nga vừa hoàn thành chương trình phát triển bom "tàng hình" cho tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 (PAK FA).

Xem loại bom tự dẫn đường mới của Nga:

Đài phát thanh Sputnik dẫn lời Phó Giám đốc Công ty Techmash Concern ông Alexander Kochkin đưa tin Su-57 sẽ được trang bị bằng loại bom Drel mới thiết kế.

“Bom Drel có thể được sử dụng cho mọi loại máy bay, từ máy bay ném bom chiến lược tầm xa cho đến máy bay tấn công mặt đất”, ông Kochkin giới thiệu với truyền thông Nga.

Loại bom mới này có thể được máy bay ném bom phóng mà không cần xâm nhập vào không phận của kẻ địch. Bom Drel có thể tự lướt với quãng đường lên tới hơn 30 km.

Ông Kochkin giải thích: “Máy bay thả bom, quả bom bắt đầu trượt đi và chính hệ thống tự dẫn đường cài trong sẽ giúp quả bom này tìm đúng mục tiêu”.

Dạng bom chùm kiểu mới sẽ hỗ trợ máy bay tiêu diệt một cụm xe tăng hoặc một khẩu đội tên lửa.

Bom Drel cũng có khả năng "tàng hình" trước hệ thống radar có trang bị cảm ứng thiết bị tầm nhiệt hoặc “miễn nhiễm” với các biện pháp phòng chống vô tuyến-điện tử.

Trước đó vào tháng 1, Tổng Giám đốc công ty Techmash ông Vladimir Lepin tuyên bố bom Drel có thể được đưa vào sử dụng trong quân đội Nga vào đầu năm 2018, sau khi hoàn thành thử nghiệm.

Là một mẫu thiết kế của nhà sản xuất máy bay nổi tiếng Sukhoi, Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên của Nga, đánh dấu sự phát triển vượt bậc cho các phương tiện trên không của nước này.

Máy bay này có khả năng tàng hình, bay với tốc độ siêu thanh mà không cần thùng đốt chất phụ. Su-57 được coi là đối thủ của máy bay ném bom thế hệ thứ 5 của Mỹ - F-35.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.