Giới quốc phòng Mỹ định điều thêm quân tới Syria

Hãng tin CNN trích nguồn từ một số quan chức chính phủ và quốc phòng Mỹ đưa tin quân đội nước này đang thảo luận kế hoạch cử thêm hàng chục binh sĩ tới phía bắc Syria.
Giới quốc phòng Mỹ định điều thêm quân tới Syria ảnh 1

Lính đặc nhiệm Mỹ tại Syria. Ảnh: Reuters

Các quan chức trên cho biết kế hoạch đã được đưa ra thảo luận trong vài ngày và được cân nhắc trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào ngày 29/3 rằng Mỹ sẽ “sớm rời khỏi Syria”.

Trước đó, cũng theo thông tin do CNN đưa, tuyên bố của Tổng thống Trump đã khiến cho Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao bất ngờ. Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Mattis liên tục khẳng định lực lượng Mỹ vẫn sẽ duy trì tại đất nước Trung Đông sau khi IS bị đánh bại, để đảm bảo nhóm khủng bố không tái xuất hiện, và tiến hành giải quyết xung đột chính trị.

Không chỉ có vậy, tuyên bố của Tổng thống Trump dường như cũng trái ngược với những lần phát ngôn trước ông bàn về hoạt động của quân đội Mỹ tại Syria. Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh Mỹ sẽ không đưa ra bất kỳ lịch trình cụ thể nào về các hoạt động đối với kẻ địch.

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ dự kiến tổ chức một cuộc họp ngày 3/4 để thảo luận về các kế hoạch của chính quyền Mỹ trong chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và hoạt động của khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại quốc gia Trung Đông trên.

Vẫn chưa rõ liệu tuyên bố của Tổng thống Trump có ảnh hưởng tới khả năng thực hiện kế hoạch gửi thêm quân tới Syria hay không. Các nguồn tin quân sự cho biết họ sẽ tập trung vào việc cung cấp thêm lực lượng bảo vệ các binh sĩ Mỹ ở sẵn tại Syria.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, hiện có gần 2.000 binh sĩ Mỹ tham chiến tại Syria, hợp tác cùng phe đối lập là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và đã giành được quyền kiểm soát một phần lãnh thổ khỏi tay IS, trong đó có thành phố chiến lược Raqqa – nơi từng là thủ phủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ cũng cử hàng chục quan chức tới làm việc trong vùng lãnh thổ Syria nhằm ổn định các thành phố và thị trấn tại quốc gia này sau khi IS bị đánh bại. Họ hợp tác với các đối tác quốc tế thực hiện nhiệm vụ dò mìn, dọn dẹp đống đổ nát, khôi phục lại các dịch vụ xã hội bao gồm điện, nước, trường học và bệnh viện.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.