Mỹ khuyến cáo ngừng sử dụng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ (CPSC) ngày 5/4 đã cảnh báo người tiêu dùng ngừng sử dụng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh nếu trẻ đã có thể lăn mình.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: factualfairytale.com

Khuyến cáo trên được đưa ra sau khi CPSC và công ty Fisher-Price sản xuất sản phẩm này đã ghi nhận 10 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong khi sử dụng nôi rung Rock 'n Play kể từ năm 2015. Trường hợp trẻ sơ sinh tử vong gần đây nhất liên quan đến nôi rung Rock 'n Play được thông báo vào tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, khuyến cáo của CPSC không nêu chi tiết nguyên nhân gây ra cái chết của những trẻ sơ sinh này.

Theo khuyến cáo, người tiêu dùng ngừng sử dụng nôi rung Rock 'n Play nếu trẻ sơ sinh được 3 tháng tuổi hoặc “ngay khi trẻ sơ sinh thể hiện đã có thể lăn mình”. Người phát ngôn của CPSC Patty Davis cho biết ủy ban này đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây tử vong trẻ sơ sinh đối với sản phẩm nôi rung Rock 'n Play.

Cũng trong ngày 5/4, ông Chuck Scothon - Tổng Giám đốc Fisher-Price - đã lưu ý người tiêu dùng cần thực hiện đúng các hướng dẫn khi sử dụng sản phẩm để đảm bảo an toàn cho trẻ. Trước đó, Công ty Fisher-Price cũng đã đưa ra cảnh báo đối với người tiêu dùng về việc ngừng sử dụng sản phẩm khi trẻ sơ sinh có thể lăn mình vì trẻ có thể bị ngã.

Hữu Thanh (TTXVN)
11 trẻ sơ sinh tử vong không rõ nguyên nhân, Bộ trưởng Y tế Tunisia từ chức
11 trẻ sơ sinh tử vong không rõ nguyên nhân, Bộ trưởng Y tế Tunisia từ chức

Bộ trưởng Y tế Tunisia Abdel-Raouf El-Sherif đã đệ đơn từ chức ngày 9/3 sau khi 11 trẻ sơ sinh tử vong không rõ nguyên nhân trong vòng 24 giờ tại một bệnh viện ở thủ đô Tunis.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN