Cứu sống mẹ con sản phụ bị tiền sản giật nặng

Chiều 9/7, bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, cho biết: Các bác sĩ Khoa Sản của Bệnh viện vừa cứu sống cặp mẹ con sản phụ bị tiền sản giật nặng.

Chú thích ảnh
Sản phụ đã quan khỏi cơn nguy kịch và tiếp tục nằm điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân là chị Võ Thị Minh Tuyền (31 tuổi, trú tại khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Theo người nhà bệnh nhân, trước đó, ngày 8/7 chị Tuyền (mang thai lần hai được 38 tuần và 4 ngày), thấy chóng mặt, nên gia đình đưa đi khám ở phòng mạch tư trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Tại đây bác sĩ thăm khám phát hiện áp huyết của chị Tuyền tăng khá cao nên đề nghị gia đình đưa đến bệnh viện điều trị. Khi người nhà chở chị Tuyền tới Bệnh viện Sản - Nhi An Giang thì bệnh nhân rời vào tình trạng co giật toàn thân, lơ mơ, sùi bọt mép, huyết áp tăng cao 220/120 mmHg.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi An Giang tiến hành điều trị cấp cứu, kiểm soát huyết áp, chống co giật cho bệnh nhân. Qua chẩn đoán, các bác sĩ nhận định, sản phụ Tuyền thuộc trường hợp mang thai có yếu tố nguy cơ tiền sản giật, biến chứng nhau bong non thể nặng có thể đe dọa đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Trưa 8/7 Ban Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang đã cử  ê kíp gồm bảy bác sĩ, điều dưỡng Khoa Sản tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Với sự nỗ lực tích cực, cùng tay nghề, chuyên môn cao, ê kíp phẫu thuật đã cứu sống mẹ con chị Tuyền, bé trai cân nặng 3.100 gam, da hồng, phản xạ tốt.

Hiện tại mẹ con sản phụ Tuyền đang tiếp tục được điều trị, theo dõi tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh An Giang.

Các bác sĩ khuyến cáo: Phụ nữ trong thời kỳ mang thai mà áp huyết đột ngột tăng cao thì cần được chuyển đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, có đầy đủ thuốc và kiểm soát cơn co giật trên đường đi mới đảm bảo an toàn tính mạng cho cả mẹ và con.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)
Vụ sản phụ tử vong sau mổ ở Yên Bái: Tạm dừng phân công nhiệm vụ cho bác sĩ Trưởng khoa Sản và bác sĩ gây mê
Vụ sản phụ tử vong sau mổ ở Yên Bái: Tạm dừng phân công nhiệm vụ cho bác sĩ Trưởng khoa Sản và bác sĩ gây mê

Ngày 5/7, ông Mai Long Sơn, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết: Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã có báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh Yên Bái về vụ việc sản phụ Trần Thị Bích Lai tử vong sau mổ lấy thai tại Trung tâm Y tế Lục Yên (Yên Bái).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN