Các nạn nhân vụ đổ 30 lít xăng đốt nhà vẫn đang nguy kịch

Có 4 nạn nhân trong vụ đổ 30 lít xăng đốt nhà làm 5 người thương vong ở Mộc Châu, Sơn La đang cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng nguy kịch.

Chú thích ảnh
Các bệnh nhân bỏng nặng và đang rất nguy kịch. Ảnh: BS

4 nạn nhân trong vụ đốt nhà khiến 5 người thương vong ở Mộc Châu, Sơn La đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia.

TS.BS Nguyễn Hải An, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia cho biết: Tình trạng các bệnh nhân nhập viện đều rất nguy kịch, tiên lượng vô cùng xấu. Các nạn nhân được xác định là: Hà Thị Linh D. (2 tuổi) bỏng 50%; Hà Thị Y. (10 tuổi) bị bỏng lửa 70%; Nguyễn Văn B. (35 tuổi) bị bỏng 87%; Hà Thị H. (56 tuổi) bỏng 55%. Các bệnh nhân đều được xác định là bỏng nặng, sốc nhược nặng, vẫn đang phải thở máy, hồi sức tích cực.

Cũng theo BS. Nguyễn Hải An, hiện bệnh viện đang tập trung chống sốc, chống nhiễm khuẩn cho các bệnh nhân. Tuy nhiên do tình trạng bỏng rất nặng nên việc chống sốc, chống nhiễm độc, nhiễm khuẩn cho các bệnh nhân cũng rất khó khăn. 2 bệnh nhân là người lớn có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Đặc biệt, cả 4 bệnh nhân đều không có thẻ bảo hiểm y tế và không có người nhà đi cùng nên việc điều trị vô cùng khó khăn. Trước mắt, Viện Bỏng Quốc gia tạm thời ứng trước thuốc men để tích cực điều trị cho các bệnh nhân.

Trước đó, tại nhà chị Hà Thị Huế (sinh năm 1993, trú tại bản Nà Bó, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã xảy ra vụ cháy khiến 5 người thương vong. Nguyên nhân được xác định là do đối tượng Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1983, trú tại tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với chị Hà Thị Huế. Sáng 8/7, Bình điều khiển xe taxi đến nhà riêng của chị Huế và dùng dao chém nhiều nhát khiến chị Huế bị thương, sau đó dùng xăng đổ ra nhà chị Huế và châm lửa đốt khiến chị Huế tử vong và 4 người trong gia đình bị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu. Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Đổ 30 lít xăng thiêu sống 5 người, nghi phạm có thể đối mặt án tử hình
Đổ 30 lít xăng thiêu sống 5 người, nghi phạm có thể đối mặt án tử hình

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức tối 8/7, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nói: "Đối tượng phạm tội nếu có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình cho cả 2 tội danh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN