Bệnh viện Bạch Mai trả lời về tố cáo mổ nhầm gây biến chứng

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong vụ việc có sự hiểu nhầm, bệnh viện đã giải thích với gia đình và người nhà đã rút đơn.

Chú thích ảnh
Ảnh bệnh nhân N.Q.V. sau ca mổ do mẹ bệnh nhân chia sẻ.

Vừa qua, trên trạng cá nhân facebook của mình, bà P.H.L (ở Hà Nội) chia sẻ về sự việc con trai bà là bệnh nhân N.Q.V. (sinh năm 1995) bị chẩn đoán sai về tình trạng viêm hạch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sau đó chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai và bị “mổ nhầm” khiến bệnh nhân bị tai biến.

Ngày 8/7, bà Phạm Thị Bích Mận (Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai) phủ nhận thông tin bệnh viện “mổ nhầm” cho bệnh nhân và cho biết: "Trong vụ việc này có sự hiểu nhầm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã làm việc với gia đình để giải thích về sự việc và người nhà đã rút đơn, xin bãi nại".

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng đã xác nhận sự việc trên. BS. Vũ Minh Điền (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) cho biết: Ngày 26/5, bà L. và anh V. tới bệnh viện thăm khám và được bác sĩ Nguyễn Thùy Dung chỉ định sinh thiết hạch cho anh V. nhưng ca mổ sau đó không diễn ra thuận lợi.

Cũng theo BS. Vũ Minh Điền, gia đình bệnh nhân đã kiến nghị về sự việc này. Về phía bệnh viện cũng rất thông cảm với gia đình người nhà bệnh nhân V. cùng sự lo lắng cho con của mẹ bệnh nhân. Hiện Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai đã họp, tìm cách giải thích tốt nhất để bà L. và gia đình hiểu, có sự đồng thuận với bệnh viện. Nếu gia đình bà L. vẫn tiếp tục có những thắc mắc, kiến nghị, bệnh viện sẵn sàng lắng nghe, giải đáp.

Trước đó, chia sẻ về sự việc, bà P.H.L cho biết, do con trai bà bị sốt cao và hơi sưng hạch ở góc hàm nên đã đưa con vào Bệnh viện Nhiệt đới khám. Sau 1 ngày điều trị, gia đình thấy bệnh nhân đã đỡ, nhưng bệnh viện lại chẩn đoán bệnh nhân bị viêm hạch cần phải mổ gấp. Sau đó, bệnh nhân được dẫn sang khoa ngoại bệnh viện Bạch Mai và được mổ luôn, ko cần siêu âm và chụp chiếu lại. Khi ca mổ diễn ra, bác sĩ lại thông báo đã tìm rất kỹ nhưng không thấy hạch, bệnh viện đã hoàn lại tiền mổ và chỉ thu tiền khâu vết mổ.

Bà L. cũng cho rằng, ca phẫu thuật đã khiến con trai bà bị tổn thương dây thần kinh, mạch máu, thanh quản.

 

TN/Báo Tin tức
Nếu cẩn trọng thì không thể “mổ nhầm”
Nếu cẩn trọng thì không thể “mổ nhầm”

Những sai sót đáng tiếc xảy ra như mổ nhầm chân ở Bệnh viện Việt Đức, mổ nhầm tay ở Bệnh viên đa khoa 115 Nghệ An..., cho thấy hậu quả của việc không tuân thủ quy trình hoặc là trình độ của cán bộ y tế có vấn đề, mà ngành y tế cần phải rà soát, xem xét lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN