Sửa chữa toàn diện cầu Kiền-Hải Phòng

Tình trạng mặt cầu Kiền (Hải Phòng) hư hỏng đã xảy ra từ cuối năm ngoái, việc thi công sửa chữa toàn diện cầu Kiền trên Quốc Lộ 10 sẽ được bắt đầu từ giữa tháng 11.

Ông Nguyễn Xuân Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), cho biết việc thi công sửa chữa toàn diện cầu Kiền (Hải Phòng) trên Quốc Lộ 10 sẽ được bắt đầu từ giữa tháng 11.

Tình trạng mặt cầu Kiền hư hỏng đã xảy ra từ cuối năm ngoái nhưng không được khắc phục kịp thời, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo ông Nguyễn Xuân Lâm, nguyên nhân là do thiết kế và công nghệ xây dựng cầu mới nên cần phải có thời gian thẩm định, đánh giá để đưa ra phương án sửa chữa đảm bảo chất lượng.

Hiện tại, Cục Quản lý đường bộ I đã duyệt bước 1 hồ sơ thi công và dự kiến sẽ quyết định phê duyệt thiết kế, đồng thời thông báo mời thầu. Theo dự kiến, hoạt động sửa chữa cầu Kiền sẽ bắt đầu từ ngày 14/11 và hoàn thành trước Tết Âm lịch. Kinh phí sửa chữa cầu Kiền ước khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương. Các hạng mục sửa chữa gồm thay lớp phủ mặt cầu, sửa vuốt nối đầu cầu, thay khe co giãn, sửa cục bộ dầm hộp, hệ thống thoát nước.

Quang Toàn

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.