Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua

Cùng điểm lại những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
Chú thích ảnh
Cơ sở dự trữ khí đốt ở Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN

1. Xung đột Trung Đông đang khiến thế giới phải đối mặt cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong lịch sử là cảnh báo đưa ra ngày 21/4 của Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ông Fatih Birol. Đầu tháng này, ông Birol cho rằng tình hình thị trường năng lượng toàn cầu hiện nay thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi cộng gộp các cuộc khủng hoảng năng lượng trong các năm 1973, 1979 và 2022.

2. Mỹ ngày 20/4 đã chính thức khởi động hệ thống hoàn thuế, cho phép hoàn trả hơn 166 tỷ USD tiền thuế nhập khẩu được áp dụng theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Đây là một động thái tích cực, nhưng có thể mới chỉ là bước khởi đầu của một quá trình phức tạp và kéo dài, trong lúc các thủ tục pháp lý và chính sách trong tương lai vẫn bất định.

3. Trung Quốc ngày 21/4 thông báo hạ giá trần xăng và dầu diesel trong nước, đánh dấu lần giảm giá dầu thành phẩm lần đầu tiên của nước này trong năm nay. Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc thông báo từ ngày 22/4, giá trần xăng và dầu diesel trong nước sẽ giảm lần lượt 555 NDT (81,3 USD) và 530 NDT/tấn.

Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

4. Mỹ ngày 20/4 cho biết các thành viên G20 sẽ tiếp tục thảo luận về tác động của xung đột Trung Đông đối với nguồn cung và giá cả lương thực, phân bón. Theo Mỹ, nhiều thành viên G20 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoạt động thông suốt của chuỗi cung ứng lương thực và phân bón, nhất là đối với các quốc gia thu nhập thấp và dễ bị tổn thương, đồng thời kêu gọi không áp đặt những biện pháp cấm hoặc hạn chế xuất khẩu phân bón. 

5. Ứng cwrr viên Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), ông Kevin Warsh, ngày 21/4 đã nhận được các câu hỏi chất vấn sâu rộng trong phiên điều trần tại Thượng viện. Tuy nhiên, kế hoạch “thay đổi chế độ” tại Fed của ông Warsh lại ít được chú ý, mở ra cơ hội cho ông tiến hành cải tổ sâu rộng Fed nếu trở thành người đứng đầu cơ quan này. 

6. Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq ngày 23/4 thông báo kế hoạch kéo dài thời gian giao dịch chứng khoán Mỹ lên 23 giờ/ngày, áp dụng 5 ngày trong tuần. Việc Nasdaq ra mắt các sản phẩm hỗ trợ giao dịch gần như liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư toàn cầu, khẳng định vị thế của sàn chứng khoán công nghệ hàng đầu thế giới.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

7. Hãng công nghệ OpenAI ngày 23/4 công bố mô hình AI mới có tên GPT-5.5 có khả năng tự nâng cấp trình độ. OpenAI cho rằng trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) - khi máy có thể suy nghĩ ngang hoặc vượt con người - không còn là lý thuyết.

8. Honda Korea ngày 23/4 thông báo sẽ chính thức rút khỏi thị trường ô tô Hàn Quốc, chấm dứt 23 năm vận hành mảng kinh doanh xe bốn bánh tại đây. Honda Korea - đơn vị phân phối tại Hàn Quốc của tập đoàn ô tô Nhật Bản Honda Motor Co., cho biết kế hoạch dừng toàn bộ hoạt động bán xe tại Hàn Quốc sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2026.

Anh Quân/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Xử phạt gần 4,5 tỷ đồng các vụ vi phạm sở hữu trí tuệ

Xử phạt gần 4,5 tỷ đồng các vụ vi phạm sở hữu trí tuệ

Thực hiện các chủ trương của Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, các lực lượng chức năng của thành phố Quảng Ninh vào cuộc quyết liệt kiểm tra, kiểm soát thị trường và phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm.

Doanh nghiệp chịu sức ép chi phí vốn trước mùa kinh doanh cao điểm

Doanh nghiệp chịu sức ép chi phí vốn trước mùa kinh doanh cao điểm

Dù tín dụng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tăng trưởng khá tích cực trong 9 tháng năm 2026, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về vốn do lãi suất cao và tiến độ giải ngân chưa đáp ứng nhu cầu. Thực tế này đặt ra yêu cầu tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tiếp cận tín dụng, nhất là khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn kinh doanh cao điểm cuối năm.

Nghị quyết 70-NQ/TW: Chuẩn hóa quy trình điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu

Nghị quyết 70-NQ/TW: Chuẩn hóa quy trình điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 7404/BCT-ĐL ngày 16/9/2026 của Bộ Công Thương, các địa phương đang ráo riết chuẩn bị để hoàn thành mục tiêu lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở cơ quan công sở, trường học, bệnh viện trước ngày 31/3/2027.