Sự hiện diện khó xóa bỏ của Huawei trong hệ thống viễn thông Canada

Theo hãng tin Global News của Canada, các công ty viễn thông của nước này đã chi hơn 700 triệu CAD (546,3 triệu USD) mua thiết bị của "người khổng lồ" Trung Quốc Huawei, trong bối cảnh chính phủ đảng Tự do vẫn chưa đưa ra quyết định cấm Huawei tham gia xây dựng mạng 5G tại quốc gia Bắc Mỹ này.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Huawei. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu tử Huawei cho thấy doanh số bán thiết bị mạng truy cập vô tuyến của họ tại Canada đạt khoảng 300 triệu CAD vào năm 2018 và trên 300 triệu CAD vào năm 2019. Con số này trong năm 2020 ở mức khoảng 100 triệu CAD.

Theo Global News, nhiều công ty viễn thông đã liên hệ với chính phủ liên bang để yêu cầu "bồi thường" nếu họ phải thay thế tất cả thiết bị đã mua từ Huawei. Bên cạnh đó,  Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề doanh nghiệp của Huawei Canada Alykhan Velshi nhấn mạnh dù các nhà điều hành viễn thông Canada đã công bố các đối tác khác nhau cho kế hoạch xây dựng mạng 5G, thực tế là thiết bị Huawei vẫn hiện diện trong các mạng hiện hành ở hầu hết các thành phố lớn của Canada và nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa của nước này.

Kể từ năm 2018, Chính phủ Canada đã bắt đầu xem xét khả năng tham gia của Huawei vào mạng 5G. Các đồng minh thân cận của Canada - bao gồm Mỹ, Vương quốc Anh và Australia - đã cấm hoặc hạn chế sự tham gia của Huawei do lo ngại về an toàn và bảo mật của mạng viễn thông 5G.

Một lệnh cấm hoàn toàn thiết bị của Huawei có thể gây tổn thất đáng kể về tài chính đối với các công ty viễn thông như Bell, Telus và SaskTel - những hãng được cho là sử dụng một lượng lớn thiết bị, công nghệ của Huawei.

Trong một phát biểu mới đây, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Chính phủ Canada tiếp tục “hành động theo tư vấn của các chuyên gia, các nhà phân tích tình báo và an ninh của Canada”. Ông khẳng định đang làm việc với các hãng viễn thông khác nhau để đảm bảo một môi trường cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng đảm bảo an ninh và bảo vệ người dân Canada.

Không nêu đích danh tên Huawei, nhưng người phát ngôn của Bộ trưởng Công nghiệp Francois Philipe-Champagne cho biết cuộc đánh giá được chờ đợi từ lâu về tương lai mạng 5G của Canada sẽ cân nhắc cẩn trọng lời khuyên của “các đồng minh” của nước này. Ông Champagne trong một cuộc phỏng vấn với The Canadian Press nói rằng Canada chỉ muốn làm việc với các đối tác "đáng tin cậy" trong các dự án công nghệ.

Hương Giang - P/v TTXVN tại Ottawa

Dành cho bạn

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. 

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Ông Sam Altman phát biểu tại Đại học Tel Aviv ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 5/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

CEO OpenAI cảnh báo ‘vấn đề thực sự về an toàn’ khi con người trao quyền phán đoán cho AI

CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo việc con người trao cho AI một dạng “quyền lực tôn giáo” hoặc từ bỏ khả năng phán đoán để phụ thuộc vào các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể trở thành “vấn đề thực sự về an toàn”, trong bối cảnh giới công nghệ ngày càng tranh luận về ý thức, đạo đức và giới hạn thẩm quyền của AI.