Canada vẫn đang cân nhắc 'số phận' của Huawei trong mạng 5G

Trong những tuần tới, Canada sẽ đưa ra quyết định về việc có cấm thiết bị 5G của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies Co Ltd hay không.

Theo phóng viên TTXVN tai Ottawa, Thủ tướng Justin Trudeau ngày 28/9 cho biết, trong những tuần tới, Canada sẽ đưa ra quyết định về việc có cấm thiết bị 5G của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies Co Ltd hay không, trong bối cảnh tất cả các thành viên khác của mạng chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes (gồm Canada, Mỹ, Anh, Australia và New Zealand) đều cấm hoặc hạn chế Huawei tham gia mạng di động 5G. 

Chú thích ảnh
Biểu tượng Huawei tại một cửa hàng bán lẻ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Trudeau khẳng định Canada vẫn tiếp tục cân nhắc và xem xét các tùy chọn khác nhau, nhưng chắc chắn sẽ đưa ra thông báo về việc này trong những tuần tới. Canada đã tiến hành nghiên cứu các khía cạnh liên quan đến thiết bị viễn thông của Huawei trong khoảng 3 năm qua. 
Đây là bình luận đầu tiên của Thủ tướng Trudeau về “số phận” thiết bị của Huawei kể từ khi bà Mạnh Vãn Châu - Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn Huawei Technologies được trả tự do vào tuần trước.

Mỹ đã hối thúc các đồng minh cấm Huawei tham gia mạng 5G, do lo ngại những thiết bị này có thể ngầm phá hoại an ninh liên lạc. Canada cho biết nước này đang chờ báo cáo từ các cơ quan tình báo để đưa ra quyết định cuối cùng.

Tháng 6/2020, Bell Canada và Telus Corp - hai “đại gia” trên thị trường viễn thông Canada - đã hợp tác với Ericsson của Thụy Điển và Nokia Oyj của Phần Lan xây dựng mạng viễn thông 5G, “quay lưng” với Huawei mặc dù sử dụng thiết bị 4G của "gã khổng lồ" này.

Các đảng đối lập tại Canada đã nhiều lần kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau chính thức ban hành lệnh cấm sử dụng công nghệ của tập đoàn Huawei Technologies trong mạng 5G của Canada. Mạng 5G cung cấp tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn 50 đến 100 lần so với mạng 4G.

Nhiều nước phương Tây lo ngại Bắc Kinh có thể sử dụng công nghệ của Huawei để do thám. Trong khi đó, Bắc Kinh đã phản đối kịch liệt, cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc bị đối xử không công bằng vì các lý do thương mại.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.