Sử dụng thuốc nội để giảm chi phí điều trị

Trong những năm qua, ngành dược của nước ta không ngừng phát triển, thuốc nội không những đáp ứng được 50% nhu cầu chữa bệnh trong nước mà còn xuất khẩu sang một số thị trường khác. Tuy nhiên, để người Việt tin và sử dụng thuốc Việt thì vẫn là thách thức lớn đối với ngành dược trong nước.

Trong những năm qua, ngành dược của nước ta không ngừng phát triển, thuốc nội không những đáp ứng được 50% nhu cầu chữa bệnh trong nước mà còn xuất khẩu sang một số thị trường khác. Tuy nhiên, để người Việt tin và sử dụng thuốc Việt thì vẫn là thách thức lớn đối với ngành dược trong nước.

Thuốc nội cạnh tranh yếu


Theo ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược, hiện ngành dược Việt Nam có 178 doanh nghiệp sản xuất thuốc, bao gồm 98 doanh nghiệp sản xuất thuốc tân dược, 80 doanh nghiệp sản xuất thuốc từ dược liệu và trên 300 cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền. Các doanh nghiệp sản xuất thuốc đều phải đáp ứng các nguyên tắc tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất thuốc, kiểm nghiệm, bảo quản... Do đó, chất lượng thuốc ngày càng được nâng cao đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng. Các thuốc sản xuất trong nước đã bao phủ 27/27 nhóm tác dụng dược theo quy định của Tổ chức Y tế thế giới. Bên cạnh các dạng thuốc truyền thống như viên nén, viên nang, thuốc nước... nhiều dạng bào chế mới phục vụ điều trị đã được nghiên cứu, sản xuất như: thuốc đông khô, khí dung, thuốc viên nang, thuốc giải phóng, hoạt chất chậm...

Sử dụng thuốc nội để giảm chi phí điều trị ảnh 1

Sử dụng thuốc nội sẽ giảm chi phí điều trị bệnh tật của người dân.

Theo ông Nguyễn Quý Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Dược Việt Nam, kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam, hiện giá thuốc trúng thầu của Việt Nam thấp hơn nhiều so với giá thuốc của các nước trong khu vực và các nước trên thế giới. Thực tế trong nhiều năm qua, mức độ tăng giá nhóm hàng dược phẩm luôn thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Cụ thể, năm 2012, mức độ tăng giá nhóm hàng dược phẩm là 5,2%, trong khi mức độ tăng CPI là 6,81%. Điều đó cho thấy giá thuốc Việt Nam sản xuất rất hợp lý.


Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là tỷ lệ sử dụng thuốc do các doanh nghiệp trong nước sản xuất vẫn còn khá thấp và thuốc trong nước vẫn còn phải cạnh tranh khá gay gắt với thuốc ngoại. Theo thống kê của Bộ Y tế, chi phí cho việc mua các loại thuốc sản xuất tại Việt Nam ở các bệnh viện tuyến Trung ương chỉ đạt 11,9%, tuyến tỉnh 33,9% và tuyến huyện là 61,5% trong tổng số chi phí tiền thuốc điều trị. Điều này cho thấy, càng ở các bệnh viện tuyến trên thì tỷ lệ sử dụng thuốc nội càng thấp và chi phí điều trị bệnh tật vì thế cũng tăng lên. Nếu sử dụng thuốc ngoại, một ca mổ tim có chi phí từ 100 - 150 triệu đồng; một đợt điều trị cao huyết áp hoặc bệnh tiểu đường có chi phí từ 20 - 30 triệu đồng... Tuy nhiên, nếu sử dụng thuốc nội để điều trị thì sẽ giảm được chi phí điều trị rất nhiều.


“Một trong những mục tiêu quan trọng của ngành dược là sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả. Việc dùng thuốc sản xuất tại Việt Nam có chất lượng, giá thành hợp lý mà khỏi bệnh thì chẳng những chúng ta tiết kiệm được chí phí chữa bệnh, góp phần giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh, cho gia đình và xã hội mà còn tiết kiệm nguồn lực để phát triển đất nước”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định.

Nâng cao nhận thức về sử dụng thuốc nội


Sau 20 năm ngành dược Việt Nam đã đầu tư rất lớn để có những nhà máy sản xuất thuốc mang thương hiệu Việt đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới. Tuy nhiên, theo thống kê, đến nay các nhà máy sản xuất thuốc của Việt Nam mới chỉ hoạt động trung bình đạt 47% công suất. Điều đó có nghĩa chúng ta có thể sản xuất ra sản lượng thuốc gấp đôi hiện nay.


“Thuốc sản xuất trong nước sẵn sàng phục vụ người dân với chất lượng tốt, hiệu quả điều trị cao và giá bán hợp lý. Vấn đề còn lại là việc sử dụng thuốc còn phụ thuộc chủ yếu vào việc kê đơn của thầy thuốc, vì thuốc là hàng hóa đặc biệt, người bệnh không tự quyết định lựa chọn thuốc mà phải do thầy thuốc chỉ định. Vì vậy, cần tuyên truyền cho các thầy thuốc ưu tiên kê đơn thuốc nội trong điều trị. Bên cạnh đó, Bảo hiểm y tế (BHYT) cần có chính sách để ưu tiên thanh toán cho thuốc nội. Về phía Nhà nước, cần có một chính sách lớn, ưu tiên mua thuốc Việt Nam sử dụng trong bệnh viện công, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự trữ”, ông Nguyễn Quý Sơn nói.


Nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ y tế trong việc sử dụng thuốc nội; đồng thời góp phần tăng tỉ lệ sử dụng thuốc nội, mới đây Bộ Y tế đã xây dựng đề án “Người Việt Nam ưu tiên sử dụng thuốc Việt Nam”. Tuy nhiên, theo bà Song Hương, Vụ BHYT, Bộ Y tế để triển khai có hiệu quả mục tiêu của đề án thì cần rà soát, sửa đổi bổ sung danh mục thuốc sản xuất trong nước được thanh toán qua quỹ BHYT cho phù hợp với thực tế, theo mục tiêu bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế thanh toán thuốc BHYT theo hướng ưu tiên thanh toán thuốc sản xuất trong nước, khuyến khích cơ sở y tế ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam; đồng thời tuyên truyền để người dân và cả thầy thuốc thấy được những cái lợi và hoàn toàn tin tưởng, yên tâm khi lựa chọn sử dụng thuốc sản xuất trong nước.


Bài và ảnh: Đan Phương

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.