Nâng cao sức cạnh tranh của thuốc nội

Ngày 6/5, Sở Y tế phối hợp cùng với Hội Dược học TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo và triển lãm “Thuốc Việt - Cơ hội và thách thức” với sự tham dự của hàng ngàn chuyên viên, bác sĩ, nhân viên ngành y tế và 38 doanh nghiệp dược từ Huế trở vào.

Ngày 6/5, Sở Y tế phối hợp cùng với Hội Dược học TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo và triển lãm “Thuốc Việt - Cơ hội và thách thức” với sự tham dự của hàng ngàn chuyên viên, bác sĩ, nhân viên ngành y tế và 38 doanh nghiệp dược từ Huế trở vào.

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Dược học thành phố, cho biết: Hiện nay, tổng giá trị tiền thuốc của các bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh chiếm khoảng 20% tổng lượng cả nước. So với tổng chi phí của bệnh viện, tiền thuốc chiếm tỷ lệ rất lớn từ 60-70%, trong khi tỷ lệ lý tưởng là 20-30%.

Bác sĩ Phong Lan nhận định, nguyên do là sự lạm dụng trong kê đơn điều trị về số lượng chủng loại thuốc và tâm lý sùng bái thuốc đắt tiền. Tại những bệnh viện tuyến thành phố, các bác sĩ kê đơn thuốc sản xuất trong nước chỉ đạt tỷ lệ 30-40%, thậm chí ở các bệnh viện chuyên khoa như bệnh viện mắt, tim, ung bướu chỉ đạt khoảng 5%. Đánh giá khách quan vì sao thuốc sản xuất trong nước chưa được sử dụng nhiều, bác sĩ Phong Lan cho rằng, do đa số doanh nghiệp chỉ chú trọng thuốc thông thường, đầu tư trùng lắp, việc đầu tư sản xuất chỉ mới đơn giản là nhập nguyên liệu về bào chế thành sản phẩm, chiến lược marketing còn yếu, không cạnh tranh nổi với thuốc ngoại nhập,…

Dịp này, Sở Y tế thành phố cũng đề xuất với Bộ Y tế xem xét việc nhập khẩu thuốc, chỉ chấp nhận những thuốc trong nước chưa sản xuất được hoặc chứng minh thế mạnh hơn thuốc Việt về chất lượng, giá cả và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong nước khi xuất khẩu thuốc.

Gia Thuận

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.