Sri Lanka đề nghị Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về các chính sách nông nghiệp

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 37 (APRC37), đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm Trưởng đoàn đã kết hợp thăm Sri Lanka từ ngày 19 - 21/2.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Sri Lanka Dinesh Gunawardena tiếp Bộ trưởng Lê Minh Hoan. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka/TTXVN phát

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã chào xã giao Thủ tướng Sri Lanka Dinesh Gunawardena; gặp làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp và đồn điền Mahinda Amaraweera, Bộ trưởng Thủy sản Douglas Devananda; thăm và làm việc tại nhà máy sản xuất chè Harangala ở Kandy; tổ chức tọa đàm kết nối doanh nghiệp, ngành hàng nông nghiệp tại Colombo; làm việc với Ngân hàng phát triển khu vực Sri Lanka; thăm tượng đài và gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thư viện thủ đô Colombo; thăm động viên cán bộ nhân viên Đại sứ quán.

Tại buổi tiếp, đoàn Thủ tướng Sri Lanka Dinesh Gunawardena chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế và phát triển nhanh chóng trong thời gian qua; khẳng định các thế hệ Lãnh đạo Sri Lanka và người dân Sri Lanka dù thuộc các đảng phái khác nhau vẫn luôn dành tình cảm khâm phục, kính trọng, yêu quý Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam. Ông ca ngợi các chính sách mà Việt Nam đã áp dụng để thu hút và tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư nước ngoài, đồng thời đề nghị Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với Sri Lanka về các chính sách nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, đặc biệt là giống cây trồng và phát triển ngành lúa gạo.

Chú thích ảnh
Tọa đàm về cơ hội, tiềm năng, triển vọng hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka/TTXVN phát

Về phần mình, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ: "Trong bối cảnh toàn cầu hóa, mỗi quốc gia không thể tự giải quyết được tất cả các vấn đề mà cần có sự phối hợp, hợp tác để chung tay giải quyết và bổ sung thế mạnh cho nhau. Sri Lanka có thế mạnh về chè, Việt Nam cũng có nhiều thế mạnh trong sản xuất lúa gạo, thủy sản. Việt Nam sẵn sàng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, nông thôn với Sri Lanka, đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp để không chỉ phục vụ thị trường hai nước mà còn xuất khẩu ra toàn cầu”.

Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và đồn điền Sri Lanka, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp với Sri Lanka, mong muốn đưa hợp tác nông nghiệp phát triển hơn nữa, đặc biệt là thương mại nông, lâm, thủy sản và khoa học công nghệ đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. 

Chú thích ảnh
Việt Nam và Sri Lanka ký kết Kế hoạch công tác giai đoạn 2024 - 2026. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka/TTXVN phát

Hai Bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký kết Kế hoạch công tác về hợp tác phát triển nông nghiệp giai đoạn 2024 - 2026, tập trung vào thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu, học tập trao đổi kinh nghiệm và tập huấn ngắn hạn trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.