Sri Lanka áp đặt lệnh giới nghiêm sau bầu cử Tổng thống

Ngày 21/9 (giờ địa phương), sau khi người dân Sri Lanka tham gia bầu cử Tổng thống, chính quyền quốc gia Nam Á này đã ban hành lệnh giới nghiêm qua đêm áp dụng trên toàn quốc ngay sau khi điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 4 giờ chiều (giờ địa phương), để đảm bảo an ninh trong quá trình kiểm phiếu.
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại điểm bầu cử ở Colombo, Sri Lanka, ngày 21/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, cuộc bỏ phiếu diễn ra từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tại hơn 13.400 trạm bỏ phiếu ở 22 khu vực bầu cử, với tỷ lệ cử tri dự kiến đạt 75%. Tổng giám đốc Bầu cử Saman Sri Ratnayaka cho biết con số này thấp hơn so với 83% trong cuộc bầu cử năm 2019.

Sau khi hết giờ bỏ phiếu, việc kiểm phiếu bắt đầu ngay lập tức, trong khi lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối ngày 21/9 đến 6 giờ sáng ngày 22/9 (giờ địa phương) nhằm ngăn chặn các sự cố không mong muốn. Có 38 ứng cử viên đua tranh trong cuộc bầu cử lần này, trong đó không có ứng cử viên nữ nào.

Cuộc bầu cử thu hút gần 8.000 quan sát viên trong và ngoài nước, bao gồm 116 quan sát viên quốc tế. Nếu không có ứng cử viên nào nhận được hơn 50% số phiếu bầu, sẽ diễn ra vòng kiểm phiếu ưu tiên lần thứ hai, điều chưa từng xảy ra trong các cuộc bầu cử trước đây tại Sri Lanka. Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố vào ngày 22/9.

Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.