SPD đặt mục tiêu 'hạ bệ' Thủ tướng Đức Merkel

Tổng Thư ký đảng Dân chủ Xã hội khẳng định đảng của bà đặt mục tiêu tới năm 2017 sẽ thay thế Thủ tướng Angela Merkel lãnh đạo nước Đức.

Trả lời phỏng vấn báo "Thế giới" của Đức ngày 25/12, Tổng Thư ký đảng Dân chủ Xã hội (SPD), bà Yasmin Fahimi khẳng định đảng của bà đặt mục tiêu tới năm 2017 sẽ thay thế Thủ tướng Angela Merkel lãnh đạo nước Đức.

Về mục tiêu trong năm 2015, bà Fahimi cho biết SPD sẽ tiếp tục hướng tới những thành tựu của mình trong liên minh cầm quyền cấp liên bang cũng như tại 14/16 bang ở Đức (SPD hiện liên minh cầm quyền với các đảng khác tại 14 bang), trong đó, đảng trung tả sẽ thể hiện rõ hơn bản sắc và chính sách của mình.

SPD đặt mục tiêu 'hạ bệ' Thủ tướng Đức Merkel ảnh 1

Tổng Thư ký Yasmin Fahimi. Ảnh: die Welt.de

Theo bà Fahimi, tới năm 2017, SPD đặc mục tiêu kế nhiệm bà Merkel làm Thủ tướng Đức. Bà khẳng định "12 năm lúc đó thực sự đã đủ" với bà Merkel. Tổng Thư ký Fahimi cũng cho rằng SPD đang đi đúng hướng, hiện là đầu tầu của Chính phủ Đức, trong khi liên đảng bảo thủ CDU/CSU chỉ là "vật cản" cho quá trình này.

Bà cũng cho rằng CDU/CSU đang "giậm chân tại chỗ" và điều này thể hiện qua sự nổi giận của Chủ tịch đảng CDU Merkel tại Đại hội của đảng này mới đây.

Trong bối cảnh tỷ lệ cử tri ủng hộ SPD chỉ đạt khoảng 25%, kém xa so với liên đảng CDU/CSU, Tổng Thư ký SPD cho rằng cử tri sẽ sớm nhìn nhận được vai trò của SPD trong Chính phủ liên bang, cũng như thấy được những cải cách đã đi vào cuộc sống do đảng trung tả khởi xướng. Do vậy, SPD đặt mục tiêu đạt ít nhất 30% số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử tới.

Trong bài phỏng vấn, bà Fahimi cũng lên tiếng ủng hộ việc kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội lên 5 năm, bằng với thời hạn hiện được tất cả 16 bang ở Đức áp dụng trong các cuộc bầu cử nghị viện bang. Bà cũng cho rằng cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cử tri để họ có thể bỏ phiếu ở mọi nơi, như tòa thị chính, nhà ga, thư viện,... và thời hạn bầu cử có thể kéo dài cả tuần, không chỉ cố định trong một ngày duy nhất như hiện nay.


Mạnh Hùng
(P/v TTXVN tại Đức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.