Thủ tướng Đức: Thế giới phải có trách nhiệm vì hoà bình

Theo nhà lãnh đạo Đức, giờ đây cả thế giới phải thể hiện trách nhiệm vì nền hoà bình, tự do, pháp quyền và dân chủ.

Ngày 11/6 tại Phủ Thủ tướng ở Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tổ chức buổi tiếp đón truyền thống Ngoại giao đoàn cùng đại diện các tổ chức khu vực, quốc tế ở Berlin. Đây cũng là dịp để các nhà ngoại giao nước ngoài ở Đức cùng gặp gỡ, trao đổi nhằm tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa các nước.

Phát biểu trước các nhà ngoại giao, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh những bài học lịch sử khi tròn 100 năm trước nổ ra cuộc Chiến tranh Thế giới thứ nhất, 75 năm bắt đầu cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai và 25 năm bức tường Berlin sụp đổ.

Theo nhà lãnh đạo Đức, giờ đây cả thế giới phải thể hiện trách nhiệm vì nền hoà bình, tự do, pháp quyền và dân chủ. Nhân dịp này, Thủ tướng Merkel cũng đề cập tới các cuộc xung đột cũng như những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt.

Trong vấn đề Ukraine, bà Merkel khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tiếp xúc, tiến hành đối thoại và giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp ngoại giao. Theo Thủ tướng Đức, cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở Ukraine đã mở ra triển vọng giải quyết hoà bình cuộc khủng hoảng ở nước này. Bà kêu gọi tất cả các bên nỗ lực cho những hy vọng về một sự khởi đầu mới tại Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên ngừng bắn trong khi Kiev phải tiến hành ngay những cải cách cấp thiết hiện nay.
           

Thủ tướng Đức: Thế giới phải có trách nhiệm vì hoà bình ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh (thứ hai, từ trái sang) gặp gỡ, trao đổi với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại buổi tiếp đón truyền thống Ngoại giao đoàn.

Liên quan vấn đề Syria, Thủ tướng Merkel khẳng định cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này. Bà cho biết Berlin luôn sẵn sàng hỗ trợ các nước Arập trong nỗ lực thúc đẩy dân chủ, pháp quyền và phát triển kinhtế. Bà cũng kêu gọi các nước trong khu vực phát triển nội lực, tăng cường hợp tác vì hoà bình và ổn định lâu dài.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Đức, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Anh cùng trên 140 đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế ở Berlin đã tham dự sự kiện được tổ chức hàng năm nêu trên.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh cũng đã có những trao đổi nhanh với Thủ tướng Merkel và đại sứ một số nước về các vấn đề đang được quan tâm.

Mạnh Hùng(P/v TTXVN tại Đức)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.