Sóng ngầm ngoại giao Ukraine - Israel bắt nguồn từ tàu chở ngũ cốc

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 27/4 cho biết Đại sứ Israel đã bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao, liên quan tới cáo buộc rằng Tel Aviv không có động thái nào để ngăn các lô hàng ngũ cốc xuất phát từ vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát đi vào Israel.

599-thuhoach.jpg
Những người nông dân tạm nghỉ giữa cánh đồng lúa bông nặng trĩu. Ảnh: Nguyễn An/PV TTXVN tại Algeria

Trước đó, tờ Haaretz (Israel) đưa tin tàu Panormitis đang chờ cấp phép để cập cảng tại Haifa của Israel. Tàu này có thể chở ngũ cốc từ các vùng lãnh thổ Ukraine thuộc quyền kiểm soát của Nga. Đã có 4 lô hàng ngũ cốc từ những khu vực này được dỡ xuống tại Israel trong năm nay.

Theo Euronews, tàu Panormitis treo cờ Panama đã tiến vào vùng biển gần Haifa. Panormitis dường như chở hơn 6.200 tấn lúa mì và 19.000 tấn lúa mạch.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha viết bằng tiếng Anh trên nền tảng mạng xã hội X: “Khó có thể hiểu được việc Israel không có phản ứng phù hợp trước yêu cầu chính đáng của Ukraine liên quan đến con tàu trước đó đã vận chuyển hàng hóa tới Haifa. Giờ đây, khi một con tàu tương tự đến Haifa, chúng tôi một lần nữa cảnh báo Israel không tiếp nhận số ngũ cốc bị đánh cắp này và làm tổn hại quan hệ song phương”.

Ngoại trưởng Sybiha cho biết Đại sứ Israel đã được yêu cầu đến Bộ Ngoại giao vào ngày 28/4 để Kiev “trình công hàm phản đối và yêu cầu có hành động thích hợp”.

Về phần Israel, Ngoại trưởng Gideon Sa’ar nói với người đồng cấp Sybiha rằng Ukraine chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cáo buộc số ngũ cốc này “bị đánh cắp”. Ông đồng thời chỉ trích phía Ukraine tiến hành hoạt động ngoại giao thông qua mạng xã hội.

Trong phản hồi của mình, cũng được đăng trên X, Ngoại trưởng Israel Sa’ar cho biết vấn đề sẽ được xem xét, song nhấn mạnh rằng các cáo buộc không đồng nghĩa với bằng chứng và hiện chưa có bằng chứng nào được đưa ra.

Tờ Times of Israel dẫn lời ông Sa’ar nêu bật: “Các ngài thậm chí còn chưa gửi yêu cầu hỗ trợ pháp lý trước khi đưa vấn đề lên truyền thông và mạng xã hội”.

Quan hệ giữa Israel và Ukraine đã ở trạng thái mong manh kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022.

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tìm cách duy trì lập trường trung lập giữa Moskva và Kiev. Ukraine từng tìm cách mua hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel, nhưng ông Netanyahu đã gạt bỏ đề nghị này để tránh làm mất lòng Nga.

Kênh RT đưa tin, Ukraine coi 5 khu vực bao gồm Kherson và Zaporozhye đã sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý năm 2022 là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Trong khi đó, Nga khẳng định rằng để đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài, Ukraine phải công nhận các đường biên giới mới của mình.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sân khấu thể nghiệm Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị AAPPAC 2026

Sân khấu thể nghiệm Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị AAPPAC 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 7/10, trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên Hiệp hội các Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn châu Á - Thái Bình Dương (AAPPAC) 2026 diễn ra từ ngày 6-9/10 tại Khu Văn hóa Tây Cửu Long (WestK), Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Từ sinh tồn đến chiến lược: Áp lực kinh tế & tài chính và các lộ trình tương lai cho nghệ thuật biểu diễn ở châu Á - Thái Bình Dương”.

Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một quan chức cấp cao Iran ngày 7/10 tuyên bố eo biển Hormuz vẫn bị đóng và tình trạng này sẽ tiếp tục cho đến khi các yêu cầu của Tehran được đáp ứng, trái ngược với tuyên bố của Mỹ rằng tuyến hàng hải chiến lược này đã được mở trở lại.

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Theo số liệu mới nhất do Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, tính đến cuối tháng 7/2026, tổng công suất lắp đặt điện Mặt Trời của nước này đạt 1,286 tỷ kW, lần đầu tiên vượt điện than, trở thành loại nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc.