Sống chung an toàn với COVID-19: Anh cấp bổ sung 6 tỷ bảng cho hệ thống y tế công 

Chính phủ Anh sẽ bổ sung 6 tỷ bảng Anh (8,25 tỷ USD) cho Hệ thống y tế công (NHS) của nước này để giải quyết những công việc tồn đọng trong đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã tiết lộ thông tin trên ngày 24/10, đồng thời cho biết khoản chi này là một phần trong kế hoạch chi tiêu ngân sách và chính sách thuế năm 2022 của Anh mà Bộ trưởng Sunak dự kiến công bố vào ngày 27/10. 

Theo văn phòng của Bộ trưởng Sunak, khoản chi bổ sung trên dành cho quỹ y tế hỗ trợ bệnh nhân chờ xét nghiệm chẩn đoán và các cuộc phẫu thuật không khẩn cấp. Một phần quỹ này sẽ được cấp cho kế hoạch thành lập 100 trung tâm chẩn đoán khắp vùng England để phát hiện những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư.

Trả lời hãng truyền thông BBC ngày 24/10, Bộ trưởng Sunak cho biết kế hoạch chi bổ sung nói trên là "sự đầu tư làm thay đổi cuộc chơi", qua đó đảm bảo nước Anh có được một hệ thống cơ sở hạ tầng và y tế hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân. 

Ngoài kế hoạch chi tiêu trên, văn phòng của ông Sunak cho biết Chính phủ Anh cũng sẽ chi 5 tỷ bảng Anh đầu tư cho các dự án liên quan đến y tế. Theo Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid, khoản đầu tư này sẽ góp phần tăng cường năng lực điều trị và phát triển vaccine tại Anh để ứng phó với đại dịch COVID-19.  

Tuy nhiên, các kế hoạch chi tiêu lớn nói trên đặt ra câu hỏi về nguồn ngân sách, theo đó một số ý kiến trong đảng Bảo thủ lo ngại Anh sẽ buộc phải tăng thuế trong bối cảnh nước này đang trong tình trạng lạm phát cao, thiếu nguồn cung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu).

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.