Sóng chính trị đẩy chứng khoán Nhật Bản lên mức cao kỷ lục

Chứng khoán Nhật Bản đã tăng mạnh lên mức cao nhất mọi thời đại trong phiên 6/10, sau khi bà Sanae Takaichi, người có quan điểm ủng hộ nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ, được bầu làm lãnh đạo đảng cầm quyền, đưa bà đến gần hơn với vị trí nữ thủ tướng đầu tiên của quốc gia này.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Chốt phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng vọt 4,75% lên 47.944,76 điểm. Trước đó trong phiên, chỉ số này có lúc đã đạt mức cao 48.150,04 điểm, lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 48.000 điểm, sau khi bà Takaichi vượt qua đối thủ có quan điểm ôn hòa hơn là ông Shinjiro Koizumi trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo của đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào cuối tuần trước, làm dấy lên kỳ vọng về các gói kích thích tài khóa.

Bà Takaichi được xem là ứng cử viên có chương trình nghị sự tài khóa và tiền tệ mang tính nới lỏng nhất trong số năm ứng cử viên giành ghế lãnh đạo LDP, thay thế Thủ tướng Shigeru Ishiba, người có quan điểm ủng hộ thắt chặt chính sách.

Ông Hitoshi Asaoka, chiến lược gia trưởng tại công ty quản lý tài sản Asset Management One, nhận định rằng chỉ số Nikkei 225 vốn đang trên đà đạt mốc 48.000 điểm vào cuối năm, nhưng chính việc bà Takaichi được bầu làm lãnh đạo LDP đã khiến chỉ số này tăng vọt lên gần mức đó sớm hơn. Ông Asaoka cho biết thêm, thị trường đang hoan nghênh chính sách chi tiêu của bà Takaichi. Tuy nhiên, khả năng bà có thể đạt được mục tiêu đó hay không vẫn chưa chắc chắn, vì LDP vẫn là một đảng thiểu số. Ông dự báo chỉ số Nikkei 225 có thể sẽ có một đợt điều chỉnh giảm trước khi kết thúc năm.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,7% xuống 26.955,58 điểm, trước kỳ nghỉ lễ bắt đầu vào ngày 7/10. Chỉ số chính của Australia cũng giảm nhẹ trong phiên giao dịch khá thưa thớt do một số bang như New South Wales và Queensland đang trong kỳ nghỉ lễ.

Phiên này, hầu hết các thị trường chứng khoán lớn khác trong khu vực đều đóng cửa nghỉ lễ, bao gồm Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc và Đài Loan.

Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index tăng 49,68 điểm, hay 3,02%, lên 1.695,50 điểm, còn chỉ số HNX-Index ghi thêm 8,94 điểm, hay 3,36%, lên 274,69 điểm.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.