Chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp 

Chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 25/9, khi nhà đầu tư chốt lời sau chuỗi phiên tăng mạnh đưa các chỉ số lên sát mức cao kỷ lục.
Chú thích ảnh
Hoạt động tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 14/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Diễn biến này cũng xảy ra giữa bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell vừa cảnh báo rằng định giá cổ phiếu có thể đang bị đẩy lên quá cao và thị trường chờ đợi số liệu lạm phát công bố cuối tuần này.

Giới đầu tư hiện đang cố đoán hướng đi tiếp theo của chính sách lãi suất khi Fed tìm cách hỗ trợ nền kinh tế đang phát tín hiệu suy yếu ở thị trường lao động mà không gây áp lực lạm phát. Đầu tuần này, lần đầu tiên sau nhiều năm, cả ba chỉ số lớn của Phố Wall cùng chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 đều đồng loạt đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Trong bối cảnh đó, ông Powell nhận định giá cổ phiếu “dường như đang ở mức khá cao” và nhấn mạnh Fed sẽ phải “đi trên dây” trong các quyết định chính sách sắp tới khi nội bộ vẫn còn chia rẽ về mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Một số chuyên gia cho rằng phát biểu của ông Powell gợi nhớ đến lời cảnh báo nổi tiếng của cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan hồi năm 1996 về “sự hưng phấn phi lý trí” đã đẩy giá cổ phiếu lên cao.

Động thái cắt giảm lãi suất của Fed hồi tuần trước đã giúp thị trường khởi sắc trong tháng Chín – vốn là giai đoạn ảm đạm đối với thị trường chứng khoán – và nhà đầu tư hiện kỳ vọng chu kỳ nới lỏng sẽ tiếp diễn để duy trì đà tăng.

Kết thúc phiên 25/9, chỉ số Dow Jones giảm 171,50 điểm (0,37%) xuống 46.121,28 điểm; chỉ số S&P 500 mất 18,94 điểm (0,28%) xuống còn 6.637,98 điểm; và chỉ số Nasdaq Composite lùi 75,62 điểm (0,33%) xuống 22.497,86 điểm.

Một số chỉ số định giá cổ phiếu đã lên mức cao nhất kể từ năm 2021, và nếu tiếp tục tăng, thị trường có thể chạm tới ngưỡng chưa từng thấy kể từ thời kỳ "bong bóng" Internet. Nhóm nguyên vật liệu giảm mạnh nhất trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, mất 1,6%, sau khi cổ phiếu Freeport-McMoRan lao dốc 17%.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu năng lượng tăng 1,2% và dẫn đầu đà tăng nhờ giá dầu lên cao nhất trong 7 tuần sau khi tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm mạnh.

Dữ liệu công bố cùng ngày cho thấy doanh số nhà ở đơn lập mới xây tại Mỹ tăng 20,5% trong tháng 8/2025, vượt xa dự báo. Ở mảng doanh nghiệp, cổ phiếu Lithium Americas niêm yết tại Mỹ gần như tăng gấp đôi, đóng cửa ở mức 6,01 USD sau khi Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc mua tới 10% cổ phần của công ty này.

Tâm điểm chú ý của thị trường giờ chuyển sang chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – dự kiến công bố vào cuối tuần này.

Tại thị trường trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 24/9, chỉ số VN - Index tăng 22,20 điểm (1,36%) lên 1.657,46 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 4,27 điểm (1,56%) lên 277,28 điểm.

Minh Trang/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.