Sơn La phát triển diện tích trồng cây cao su

Sau hơn 5 năm (từ năm 2007) thực hiện chương trình phát triển cây cao su ở các tỉnh Tây Bắc, đến nay đã có gần 7.200 hộ nông dân của tỉnh Sơn La góp cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất để phát triển cây cao su.

Sau hơn 5 năm (từ năm 2007) thực hiện chương trình phát triển cây cao su ở các tỉnh Tây Bắc, đến nay đã có gần 7.200 hộ nông dân của tỉnh Sơn La góp cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất để phát triển cây cao su. Trong đó toàn tỉnh đã trồng được trên 6.670 ha và nhìn chung cây cao su đang phát triển tốt.


Ông Cầm Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Hiện toàn tỉnh có 7 huyện (trong tổng số 11 huyện, thành phố của tỉnh) tham gia dự án trồng cây cao su. Tính đến tháng 9/2012, Sơn La đã bàn giao cho Công ty cổ phần Cao su Sơn La trên 1.124 ha, trong đó giao mới năm 2012 là 363 ha. UBND tỉnh Sơn La cũng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 6.034 hộ, đạt 96%.


Khác với vùng trồng cao su ở nhiều tỉnh, Sơn La đã thực hiện phương án “cá nhân, hộ gia đình góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất và giao đất trồng cây cao su để hợp tác kinh doanh hưởng cổ tức”. Tỉnh còn trích từ ngân sách địa phương trên 97 tỷ đồng hỗ trợ công tác chuyển đổi cây trồng, đo đạc địa chính và hỗ trợ Công ty cổ phần Cao su Sơn La nhập khẩu giống, sản xuất giống tại chỗ để cung cấp cho các tỉnh Tây Bắc phát triển trồng cây cao su.

Điêu Chính Tới

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.