Sơn La gắn giáo dục với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Năm học 2013 - 2014, trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Sơn La có hơn 500 học sinh là con em của 12 dân tộc trong tỉnh. Các em đến từ nhiều bản làng dân tộc, với phong tục, tập quán khác nhau.

Năm học 2013 - 2014, trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Sơn La có hơn 500 học sinh là con em của 12 dân tộc trong tỉnh. Các em đến từ nhiều bản làng dân tộc, với phong tục, tập quán khác nhau.

Trường PTDTNT tỉnh Sơn La đã thực hiện giáo dục gắn với hoạt động thực tế, tạo điều kiện cho học sinh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, nhưng vẫn giữ gìn, phát huy được giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.


Thầy giáo Nguyễn Xuân Tuy, Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sơn La cho biết: Nhà trường đã chú trọng giáo dục văn hóa dân tộc, thường xuyên tổ chức cho các thầy, cô giáo tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa của các dân tộc, học và tự học tiếng các dân tộc thiểu số để giao tiếp, nắm bắt tâm tư tình cảm của học sinh. Những truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, những giá trị văn hóa, văn học của các dân tộc được giáo viên lồng ghép vào bài giảng tập trung vào một số môn học… giúp các em thêm hiểu biết, tự hào về dân tộc mình.


Lê Hữu Quyết

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.